An ninh hình sự

Đạp chết con gái 4 tháng tuổi vì nghi không phải con đẻ

08/11/2017, 20:09

Lúc vợ đi vắng, thấy con gái quấy khóc nên Út đạp vào bụng, cổ khiến cháu bé tử vong...

Dap-chet-con-gai-vi-nghi-khong-phai-con-de

Út tại cơ quan Công an. Ảnh: PLO.

Chiều 8/11, Công an huyện Vân Canh (Bình Định) cho biết đã bắt khẩn cấp Đoàn Văn Út (35 tuổi, trú thôn Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào lúc 9h sáng cùng ngày, giữa Út và vợ là chị Đoàn Thị Vương (37 tuổi, ở làng Canh Thành, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh) xảy ra cãi vã về chuyện con gái 4 tháng tuổi là cháu Đoàn Thị M. quấy khóc. Sau khi cho con bú và ngủ thì chị Vương để con ở nhà sang nhà hàng xóm.

Đến lúc về nhà thì chị Vương phát hiện con gái nằm bất động trên nền nhà, trên người có nhiều vết bầm tím nên hô hoán hàng xóm đến ứng cứu nhưng cháu M. đã tử vong.

Tại cơ quan công an, bước đầu Út khai nhận lúc vợ đi vắng cháu M. tiếp tục khóc nên đã đạp vào bụng, cổ cháu M. dẫn đến tử vong.

Được biết, cháu M. là con gái thứ hai của vợ chồng Út. Từ khi cháu M. được sinh ra, cho rằng cháu M. có khuôn mặt và nước da không giống mình nên Út thường xuyên mắng chửi vợ và thường đòi giết cháu bé.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.