An ninh hình sự

Đập hàng loạt bia mộ lấy sắt vụn bán vì... thiếu tiền tiêu

04/07/2015, 15:17

Dương đến khu nghĩa trang đập vỡ hàng chục tấm bia mộ rồi lấy sắt bên trong đem bán lấy tiền tiêu xài.

IMG_0013_1
Một tấm bia ở nghĩa trang Nam Dinh bị Dương đập nát vụn để lấy sắt. Ảnh: Thi Xuân

Công an thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Trùng Dương (16 tuổi, trú xã Thuận Đức, TP Đồng Hới), người đập phá gần 20 bia mộ ở khu nghĩa trang trên địa bàn.

Cuối tháng 6, Dương đến nghĩa trang Nam Dinh (tiểu khu Quyết Tiến, thị trấn Việt Trung) 3 lần, đập phá gần 20 bia mộ. Thiếu niên 16 tuổi lấy những đoạn sắt phi 6, dài khoảng 0,4 m từ những tấm bia đập vỡ rồi đem bán cho các đại lý thu mua phế liệu. Tổng số sắt mà Dương đã lấy từ các bia mộ đã đập vỡ là 10,5 kg, số tiền bán được là 42.000 đồng.

Sau khi nhận đơn trình báo của người dân, công an đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Nguyễn Trùng vào chiều 2/7.

Thiếu niên 16 tuổi khai nhận, muốn kiếm tiền tiêu xài nên đến khu nghĩa trang đập phá bia mộ lấy sắt đem bán. Dương cũng đã lấy một số dụng cụ ở nhà kho gần nghĩa địa Nam Dinh.

Thiếu tá Võ Hữu Hằng, Trưởng công an thị trấn Nông trường Việt Trung cho biết, Dương sẽ bị xử lý hành chính theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.