An ninh hình sự

Đâp phá ô tô chỉ vì mâu thuẫn nhỏ sau va chạm giao thông

09/02/2021, 15:27

Mâu thuẫn sau va chạm giao thông, nhóm thanh niên đã đập phá ô tô của người khác gây hư hỏng nặng.

img

Trần Trấn Thành tại cơ quan điều tra.

Ngày 9/2, Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đang điều tra làm rõ một vụ hủy hoại tài sản do mâu thuẫn sau va chạm giao thông.

Các đối tượng liên quan trong vụ án gồm Trần Tấn Thành (SN 1966), Lê Phước Quí (SN 1980), Nguyễn Minh Chiến (SN 1988, ngụ tại phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 6/2, Đặng Sơn Em (SN 1988, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), điều khiển ô tô BKS 67A-124.64, chở theo Nguyễn Văn Linh (SN 1979, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) lưu thông trên QL 91.

Khi đến đoạn thuộc phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, đã xảy ra va chạm với xe máy do Trần Tấn Thành (SN 1966, ngụ tại phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) điều khiển. Từ đó, đôi bên xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau.

Hay vụ việc, Lê Phước Quí (SN 1980), Nguyễn Minh Chiến (SN 1988, người quen của Thành) chạy đến hiện trường.

Vừa đến nơi, Chiến, Quí, Thành rượt đánh Linh và Sơn Em. Thấy vậy, hai nam thanh niên bỏ chạy để lại ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner.

Thành kêu Quí và Chiến dùng gậy ba khúc đập kính chắn gió và 2 đèn phía trước xe của Linh. Sau đó, cả nhóm bỏ về nhà.

Còn Linh đến Công an phường Bình Khánh trình báo vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP. Long Xuyên chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp cùng Công an phường Bình Khánh, nhanh chóng điều tra, mời các đối tượng liên quan về làm việc.

Tại đây, Chiến và Quí đã thừa nhận hành vi của mình. Các đối tượng được gia đình bảo lãnh về nhà.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.