Thời sự

Đất nước hơn 1,3 tỷ dân được lợi những gì khi đối mặt với Covid-19?

09/04/2020, 20:40
image

Trước khi có lệnh phong tỏa toàn quốc, các thành phố lớn của Ấn Độ luôn trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Nhưng nay thì mọi chuyện đã khác.

Ngày 25/3, Ấn Độ chính thức phong tỏa toàn quốc. Toàn bộ hơn 1,3 tỷ dân phải ở trong nhà để phòng ngừa Covid-19 lây lan. Việc phong tỏa đất nước khiến rất nhiều người dân mất việc làm, phải về quê để tránh dịch. Và đây cũng là khoảng thời gian mà các thành phố lớn của Ấn Độ được "nghỉ ngơi".

Những con phố luôn bụi bặm mù mịt vì khói xe, ô nhiễm, khói nhà máy, đốt rác... thì nay đã thực sự trong lành. Đây là những cái được của Ấn Độ khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19.

Nguồn: Reuters

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.