An ninh hình sự

“Đất tặc” lộng hành về đêm tại Bình Định

27/04/2017, 09:05

Nhiều địa phương trên địa bàn Bình Định đang nhức nhối nạn “đất tặc” hoành hành

19

Khu vực chân núi Thơm bị đào khoét nham nhở

Tối 20/4, từ phản ánh của người dân, chúng tôi tìm đến khu vực núi Thơm (thôn Tráng Lâm, xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn, Bình Định). Nằm cách QL19 gần 3km, cách duy nhất để tiếp cận mỏ đất này là băng qua con đường đất gồ ghề, sụt lún nằm ở ranh giới xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn) với xã Nhơn Tân (TX An Nhơn).

Đến 21h cùng ngày, tại mỏ đất dưới chân núi Thơm, PV ghi nhận các xe ben BKS: 77C-059.93, 77C-118.13… từ QL19 tiến vào tập kết sẵn, chờ nhận hàng. Tiếng máy xe múc rền rú, đưa từng gàu đất lên xe. Nhận đầy thùng đất, các xe ben nối đuôi nhau, quay đầu tiến ra QL19, tỏa về các lò gạch ở huyện Tây Sơn.

Theo Sở TN&MT tỉnh Bình Định, trên địa bàn tỉnh có 5 mỏ đất được cấp phép là: Mỏ đất tại khu vực phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn); Mỏ tại khu vực núi Dông Điều (xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn); Mỏ khu vực núi Chà Rây (xã Nhơn Tân, TX An Nhơn); Mỏ khu vực Ẹo Bà Nho (phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn); Mỏ khu vực núi Một (xã Cát Hanh, huyện Phù Cát). Còn lại là các mỏ trái phép khai thác lậu, chui. Ông Huỳnh Quang Vinh, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Định thừa nhận, hiện nay tình trạng khai thác đất, đá… trái phép đang diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, “đến nay vẫn chưa xử lý được trường hợp nào” và “trách nhiệm đầu tiên thuộc về chính quyền địa phương”.

Theo tìm hiểu của PV, “mỏ đất” này của ông Đỗ Văn Thành (xã Nhơn Lộc). Ông Thành núp dưới danh nghĩa xin cải tạo, san phẳng mặt bằng để trồng cỏ, nhưng sau đó cho các đơn vị vào khai thác, lấy đất chở đi nơi khác, nhằm trục lợi, rút ruột tài nguyên. Ông Nguyễn Huỳnh Nguyên, Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Lộc xác nhận, việc lấy đất chở đi nơi khác dù là mục đích gì cũng sai, việc này cũng chưa từng có tiền lệ ở Nhơn Lộc. “Chúng tôi sẽ yêu cầu ông Thành đến lập biên bản vụ việc. Tiếp đến, sẽ bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi, không để tình trạng này xảy ra trên địa bàn", ông Nguyên khẳng định.

Không riêng An Nhơn, nhiều địa phương trên địa bàn Bình Định đang nhức nhối nạn “đất tặc” hoành hành. Trung tuần tháng 4, theo tin báo từ người dân, PV đi dọc tuyến đường thôn Phú Thọ (xã Tây Phú, huyện Tây Sơn) vào khu vực núi Một (thôn Phú Thọ), tận thấy việc khai thác đất trái phép diễn ra rầm rộ. Đúng 22h hàng đêm, hoạt động khai thác bắt đầu nhộn nhịp. Phát hiện bóng người, chiếc xe múc tắt máy, hai người đàn ông bật đèn pin rọi tìm các ngóc ngách. Hơn 20 phút không phát hiện gì, hoạt động khai thác lại tiếp diễn.

Cứ thế mỗi đêm, hàng chục lượt xe ben tải trọng nặng ồ ạt “rút ruột” tài nguyên tại các mỏ đất trái phép mà không chịu bất kỳ sự tuần tra kiểm soát, xử lý nào. Hàng loạt diện tích đồi núi, khu vực đất khai thác bị ảnh hưởng. "Đất tặc" để lại những thùng vũng lớn, không san ủi, ảnh hưởng đến môi trường… Theo ông Huỳnh Văn Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, hiện nay trên địa bàn xã không có đơn vị nào được cấp phép khai thác khoáng sản. Trước các thông tin, hình ảnh PV cung cấp, ông Toàn tỏ ra ngạc nhiên và cho rằng “không biết gì”. Tìm hiểu câu trả lời từ UBND huyện Tây Sơn, nhưng lãnh đạo huyện này liên tục “cáo bận” một cách khó hiểu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.