Xã hội

"Đất tặc" tung hoành: Sở TN&MT Bình Định phớt lờ chỉ đạo của tỉnh?

15/09/2017, 08:22

Lãnh đạo tỉnh Bình Định chỉ đạo kiểm tra xác minh thông tin "đất tặc", Sở TN&MT tỉnh lúng túng không nhớ văn bản...

Tinh-chi-dao-kiem-tra-So-lung-tung-khong-biet

Xe chở đất lậu lưu thông trên QL19 Bình Định. (Ảnh chụp tối 18/7).

Theo Văn bản số 4820/UBND-VX do Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh ký dẫn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về việc giao Giám đốc Sở TN&MT tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng, địa phương liên quan, kiểm tra xác minh thông tin "Đất tặc tung hoành về đêm ở Bình Định" do Báo Giao thông phản ánh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương khắc phục ngay tình trạng "đất tặc" và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan, trả lời Báo Giao thông và báo cáo Chủ tịch tỉnh trước ngày 10/9/2017.

Tuy nhiên, đến ngày 14/9, Báo Giao thông và các đơn vị UBND tỉnh không nhận được bất cứ văn bản báo cáo nào của Sở TN&MT Bình Định như chỉ đạo tại Công văn số 4820/UBND-VX.

Chiều 14/9, trực tiếp liên lạc với ông Đặng Trung Thành, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Định qua điện thoại, vị này tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của phóng viên. "Vụ nào?, hiện nay có nhiều báo phản ánh nhiều nơi, tôi đang đi một số điểm nên không nhớ", ông Thành nói. PV trao đổi về thông tin "đất tặc" (Báo Giao thông đã phản ánh) và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao Giám đốc Sở TNMT tỉnh kiểm tra, báo cáo Chủ tịch trước ngày 10/9 thì ông Thành đột ngột cúp máy (?).

Trao đổi về vấn đề này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh xác nhận Sở TN&MT tỉnh vẫn chưa có báo cáo Chủ tịch tỉnh về vấn đề nêu trên. Ông Thanh cho biết sẽ kiểm tra lại và cung cấp thông tin cho báo.

Trước đó, ngày 7/8/2017, Báo Giao thông có bài "Đất tặc tung hoành về đêm ở Bình Định" phản ánh tình trạng khai thác đất không phép tại một số mỏ trên địa bàn Tuy Phước, An Nhơn... diễn ra ồ ạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.