An ninh hình sự

Đầu độc vợ để "ẵm" toàn bộ tài sản

19/07/2016, 08:02
image

Do mâu thuẫn và không muốn chia tài sản với vợ, Quế đã bỏ chất độc vào nồi nước để đầu độc vợ mình.

;bi_cao_1_npqp

Bị cáo Quế bị dẫn về trại giam. Ảnh: Plo

Tin tức trên tờ Pháp luật TP.HCM cho hay, hôm 18/7, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Bùi Văn Quế (37 tuổi, trú xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) 9 năm tù giam về tội giết người.

Theo đó, bị cáo cùng vợ là chị Lường Thị Vân có mâu thuẫn về tiền bạc kể từ năm 2015. Tối 19/4/2015, Quế về nhà không thấy vợ, lại sẵn lòng tham không muốn chia tài sản cùng vợ từ trước nên đã đổ thuốc kích thích cạo mủ cao su có chứa chất độc vào nồi nước với mục đích đầu độc vợ. Ngay sau đó tên này đã bỏ đi.

Theo tờ VnExpress, chị Vân có về nhà nhưng không uống nước. Trưa hôm sau, chị ruột của chị phát hiện nước có cặn bám, mùi khó chịu, nên gọi điện báo em gái. Nghi chồng bỏ thuốc độc, chị Vân đã báo công an.

Công an tỉnh Bình Dương đã kết luận chất độc mà Quế đổ vào nồi nước là acid clohydric. Người uống phải axcid lohydric sẽ bị trúng độc, dẫn tới tử vong. Sau đó, Quế đến cơ quan công an huyện Bàu Bàng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.