An ninh hình sự

Đấu súng kinh hoàng trong đêm, 1 phụ nữ tử vong

05/11/2014, 10:45

Sau tiếng súng nổ, chủ quán cà phê và 2 nhân công gom rác ngoài đường phải nhập viện vì trúng đạn. 3 người đàn ông mang theo súng, kiếm lên xế hộp bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân của vụ đấu súng tử vong tại bệnh viện
Nạn nhân Hằng đã tử vong tại bệnh viện

Tối ngày 4/11, khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị đạn bắn vào bụng. Qua thăm khám, chẩn đoán bệnh nhân nhập viện khi tim đã ngừng đập. Các bác sĩ đã dùng mọi biện pháp có thể, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Danh tính người xấu số được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1982), quê quán phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An. Tạm trú ở số nhà 58, đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung, TP Vinh.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h45 tối 4/11, người dân phường Đội Cung bỗng nghe tiếng cãi vã giữa hai nhóm người xảy ra tại một căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo. Ít phút sau, tiếng súng nổ phát ra khiến người dân nơi đây hoảng sợ, đóng kín cửa không dám ra ngoài.

Vỏ đạn thu được tại hiện trường
Vỏ đạn thu được tại hiện trường

Sau loạt nổ súng, hai nhóm người tiếp tục rượt đuổi nhau trên đường. 3 người đàn ông mang súng, kiếm đã lên xe ôtô 4 chỗ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo có vụ xô xát, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An đến hiện trường, thu được một đầu đạn từ súng quân dụng bắn ra. Đồng thời phát hiện chị Hằng nằm bất động trong phòng cùng 1 bé gái. Lập tức nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Vụ nổ súng khiến chị Hằng tử vong, hai công nhân môi trường đang đứng chờ xe thu gom rác gần đó cũng bị thương nặng do dính đạn lạc.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin diễn biến mới nhất.

Văn Thanh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.