Giao thông

Đầu tháng 7/2014, thông xe cầu Hóa An mới

12/05/2014, 18:37

Cầu Hóa An mới đang tiếp tục hoàn tất các hạng mục cuối cùng và sẽ thông xe toàn bộ cầu từ đầu tháng 7/2014.

Chiều 12/5, ông Trần Văn Nguyên, Trưởng Ban quản lý Dự án cầu Hóa An mới cho biết các nhà thầu đang gấp rút thi công các hạng mục cuối cùng để thông xe toàn bộ cầu Hóa An mới từ đầu tháng 7/2014.

Ông Trần Văn Nguyên cho biết, đến nay do công tác GPMB cơ bản 100% mặt bằng đã được bàn giao nên chủ đầu tư đang tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tăng ca để sớm thông xe toàn bộ cầu Hóa An mới. Hiện nay các đơn vị thi công đang tiếp tục thi công các hạng mục hoàn thiện trên cầu, phần cầu vượt trên cạn.

Ngoài ra các hạng mục đường dẫn lên cầu phía bờ Biên Hòa và bờ Hóa An, móng trụ và trụ đèn chiếu sáng trên cầu đang được khẩn trương thi công. “Với tiến độ thi công như hiện nay thì nhánh cầu Hóa An mới sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 6 và tổ chức thông xe trước ngày 10/7”, ông Nguyên nói.

Cầu Hóa An mới đang gấp rút thi công để thông xe vào đầu tháng 7/2014.
Cầu Hóa An mới đang gấp rút thi công để thông xe vào đầu tháng 7/2014

Liên quan đến việc sửa chữa dầm cầu bị hư hỏng bị sà lan đâm vào tối 30/4, ông Nguyên cũng cho biết: Việc thi công sửa chữa đang được tiến hành theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt do Tổng công ty công trình xây dựng số 1 (CC1) đảm nhiệm và công tác khắc phục dầm cầu bị hỏng sẽ hoàn thành cuối tháng 5 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

Đến đầu tháng 6 ngay sau khi việc sửa chữa vị trí dầm cầu hư hỏng chủ đầu tư tiếp tục tiến hành nâng cấp, gia cố tải trọng cầu Hóa An cũ đạt tiêu chuẩn HL93. Theo ông Nguyên kinh phí sửa chữa được chủ đầu tư là Tổng công ty Sonadezi ứng ra sửa chữa. Sau khi có kết quả xét xử của TAND tỉnh Đồng Nai về việc sà lan đâm vào dầm cầu gây hư hỏng chủ đầu tư sẽ yêu cầu chủ sà lan và người có nghĩa vụ liên quan bồi hoàn phần kinh phí sửa chữa này.

Việc sửa chữa cầu Hóa An cũ sau sự cố sà lan đâm vào dầm cầu gây hư hỏng sẽ hoàn thành cuối tháng 5/2014.
Việc sửa chữa cầu Hóa An cũ sau sự cố sà lan đâm vào dầm cầu gây hư hỏng sẽ hoàn thành cuối tháng 5/2014

Trước đó 19/1, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thông xe Cầu nhánh cầu Hóa An mới nối liền xã Hóa An và phường Hòa Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Cầu nhánh cầu Hóa An mới có tổng chiều dài hơn 1 km, rộng 9,5m gồm hai làn xe, tổng vốn đầu tư 260 tỷ đồng. Dự án cầu Hóa An mới nằm song song với cầu Hóa An cũ với tổng mức vốn đầu tư hơn 1.175 tỷ đồng kết nối QL1K với đường Nguyễn Ái Quốc (TP Biên Hòa). Dự án cầu Hóa An là công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Nai. Cây cầu này được khởi công ngày 24/12/2010, thực hiện theo hình thức BT, thời gian thi công là 36 tháng.

Chiều dài của cầu khoảng 1,3km; quy mô vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với trọng tải 30 tấn. Tuy nhiên, do trong quá trình thi công bị vướng mặt bằng nên kế hoạch hoàn thành dự án đã phải dời từ năm 2013 sang năm 2014.

Vĩnh Phú

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.