Hạ tầng

Đầu tư 25 tỷ đồng xây mới cầu Vàm Trư ở Kiên Giang

07/11/2019, 19:26

Tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới cầu Vàm Trư, với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng.

img
Cầu Vàm Trư đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt cầu nhỏ, hẹp, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Ngày 7/11, ông Nguyễn Văn Hôn, Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, UBND tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án do UBND TP Rạch Giá quản lý. Trong đó, có dự án xây dựng mới cầu Vàm Trư (giai đoạn 2019-2021).

Theo thiết kế của dự án cầu Vàm Trư, phần cầu chính là cầu vĩnh cửu bê tông cốt thép, chiều dài (tính đến đuôi từng cánh mố) khoảng 19,5m, bề rộng toàn bộ 13,5m. Phần cầu tạm, sử dụng dàn thép mặt cắt ngang chiều rộng xe chạy 5,5m, trọng tải 8 tấn.

Dự án thuộc nhóm C, với tổng mức đầu tư là 25 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh (bố trí 90% tổng mức đầu tư 22,5 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 bố trí 20 tỷ đồng, còn lại khoảng 2,5 tỷ đồng bố trí sau năm 2020). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2021.

Theo ông Hôn, hiện tại, UBND TP Rạch Giá đang chuẩn bị đấu thầu dự án vào cuối năm 2019. Dự kiến dự án sẽ được khởi công vào tháng 1/2020, thời gian hoàn thành sẽ ấn định rõ khi có kết quả đấu thầu.

Trước mắt, thành phố đã chỉ đạo lực lượng Dân phòng, Công an khu vực phường Vĩnh Quang tăng cường điều tiết, phân luồng giao thông tại khu vực cầu Vàm Trư trong giờ cao điểm, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông”, ông Hôn nói và cho biết thêm, khi công trình cầu Vàm Trư hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, giúp người dân đi lại thuận tiện và an toàn, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó, Báo Giao thông cũng đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng kẹt xe trên cầu Vàm Trư, do cầu nhỏ, hẹp, xuống cấp nghiêm trọng qua hơn 20 năm đưa vào sử dụng. Song song đó, tuyến đường Lộ Liên Hương được xây dựng mới, kết nối đồng bộ với các trục đường, khu dân cư mới. Vì vậy, lưu lượng xe đổ về tuyến đường này rất lớn, dẫn đến thường xuyên gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Hơn nữa, khu vực 2 bên mố cầu Vàm Trư, nhiều người dân tự ý bày bán các sạp trái cây (chợ 30/4) lấn chiếm lòng, lề đường dẫn lên cầu. Ngoài ra, các em học sinh đi học tại các trường nằm trên địa bàn phường Vĩnh Quang thường hay bị trễ giờ, gây mất trật tự ATGT, nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.