Xã hội

Đầu tuần Bắc Bộ ngớt mưa, trưa chiều hửng nắng

16/03/2015, 06:32

Thời tiết Hà Nội trong 4 ngày tới (16-19/3) vẫn tiếp tục có những cơn mưa nhỏ nhưng trưa chiều sẽ hửng nắng.

Quan-8-1377140949
Nồm ẩm sẽ tạm thời kết thúc, thời tiết Hà Nội sẽ hửng nắng vào đầu tuần (Ảnh minh hoạ) 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ trong 4 ngày tới (16-19/3) vẫn tiếp tục có những cơn mưa nhỏ vài nơi từ đêm kéo dài tới sáng sớm, nhưng trưa chiều sẽ hửng nắng. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến không mưa, có nơi nắng nóng.

Từ ngày 20/3 miền Bắc chuyển lạnh, trong đó từ ngày 23-25/3 trời rét.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ, từ ngày 16-20/3, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, vùng núi phía tây có nơi nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 21-25/3, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Phía bắc trời lạnh.

Các tỉnh nam Trung Bộ: Từ ngày 16-21/3, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Từ ngày 22-25/3, mây thay đổi đến nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác. Gió đống bắc đến đông cấp 2- 3.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng đến hết tuần.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 16/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 đến 21 độ, có nơi dưới 16 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 đến 30 độ, riêng khu Tây Bắc 32 đến 35 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng các tỉnh nam đồng bằng và ven biển đêm nay và sáng sớm mai có mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi 29 – 31 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 – 23 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 – 30 độ, phía nam có nơi 33 – 35 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 – 23 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 24 – 27 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.