Xã hội

Dây điện sà xuống đường giật chết người, Điện lực Đà Nẵng nói gì?

11/12/2018, 14:44

Điện lực Đà Nẵng đã thông tin về vụ điện giật tối 10/12 khiến chồng chết, vợ bị thương khi đi trên đường...

Chong-chet-vo-bi-thuong-do-vuong-vao-day-dien-sa-x

Hiện trường vụ điện giật khiến chồng chết, vợ bị thương tại Đà Nẵng tối 10/12

Vụ tai nạn điện giật xảy ra lúc 19h tối 10/12 tại đường Yên Thế (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Anh Trương Vũ H. (31 tuổi, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) điều khiển xe máy chở vợ bị vướng vào dây điện sà xuống đường. Anh H. bị điện giật chết tại chỗ, còn vợ là chị Trần Huệ T. (28 tuổi) bị thương.

Theo Điện lực Đà Nẵng, sợi dây điện rơi xuống đường giật chết anh Huy được đấu nối vào cột điện của Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng. Đường dây này ban ngày không có điện, nhưng khi đèn chiếu sáng thắp lên thì có điện.

Đại diện Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng có mặt tại hiện trường đã xác nhận đây là sợi dây chiếu sáng được cấp cho Công ty hạ tầng ưu tiên quản lý thi công công trình.

Công ty này có xin phép cung cấp điện chiếu sáng vào đợt Tết Nguyên đán 2018. Tuy nhiên, sau đó công ty này tự ngắt điện bằng cách cắt dây nhưng không tháo điểm đấu nối, chừa lại đoạn dây điện nêu trên.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, anh Trương Vũ H. (31 tuổi, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) điều khiển xe máy chở vợ là chị Trần Huệ T. (28 tuổi) lưu thông trên tuyến đường Bắc Sơn ra đường Tôn Đức Thắng (đoạn chân cầu vượt Ngã Ba Huế).

Khi xe chạy đến khu vực trước chợ Hòa An, bất ngờ vợ chồng anh bị giật điện từ đoạn dây vắt ngang, cách mặt đường chừng 1m. Vụ tai nạn khiến anh H. tử vong tại chỗ, chị T. bị thương được chuyển đi cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.