Chính trị

Đẩy mạnh công tác dư luận xã hội của các cơ quan T.Ư

15/12/2015, 18:44

Công tác dư luận xã hội nhiệm kỳ 2010-2015 đã đóng góp hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan T.Ư.

Pho-bi-thu-DU-khoi-cqTW- Tran-hong-Ha

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Trần Hồng Hà đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên công tác dư luận xã hội

Theo Báo cáo tổng kết công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã chủ động, tích cực nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội bằng nhiều biện pháp, hình thức như: giao ban định kỳ; qua các cuộc làm việc, kiểm tra, giám sát tại các đảng ủy trực thuộc; tiếp xúc, trao đổi với cán bộ, đảng viên…   

Các báo cáo dư luận xã hội đã phản ánh tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên ở hai mặt, với các cấp độ: tích cực, tiêu cực; đồng thời phản ánh những ý kiến đóng góp, kiến nghị giải pháp của cán bộ, đảng viên; đóng góp ý kiến để chính sách của Nhà nước ban hành sát hơn với thực tiễn, với nguyện vọng của nhân dân.

Đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội tuy hoạt động kiêm nhiệm và chưa có chế độ chính sách phù hợp nhưng nhiều đồng chí rất nhiệt tình, nỗ lực trong việc nắm bắt, phân tích, tổng hợp và phản ánh những vấn đề nóng, có tính thời sự một cách khách quan, trung thực, trách nhiệm để cung cấp thông tin quý về những vấn đề nóng mà dư luận quan tâm.

hoi-nghi-cong-tac-du-luan-XH
Hội nghị cho rằng cần khẳng định, nâng cao vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội

Theo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để công tác dư luận xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 đạt hiệu quả hơn nữa, khẳng định vai trò quan trọng đối với hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, hoạt động nề nếp, tích cực, hiệu quả; Duy trì nghiêm, nề nếp chế độ giao ban Tổ cộng viên nghiên cứu dư luận xã hội; Tiếp tục đổi mới, cải tiến phương thức nắm bắt dư luận, tăng cường hoạt động của đội ngũ cộng tác viên để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối với nhiều hình thức…

thu-truong-Dong-hoi-nghi-du-luan-XH

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh kết quả hoạt động giai đoạn 2011-2015 của Bộ GTVT

Tại hội nghị, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, nhiệm kỳ 2011-2016, Bộ GTVT đã quyết liệt cải cách, đổi mới, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của ngành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Trong đó, có nhiều thành tựu nổi bật được xã hội và người dân ghi nhận. Đó là: Đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính trong khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong 2 năm liên tiếp 2013-2014; Đứng thứ nhất về rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật; Tai nạn giao thông liên tục giảm cả 3 tiêu chí; Tái cơ cấu ngành GTVT, trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu vận tải và tái cơ cấu doanh nghiệp đã được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Các báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cho thấy mức hữu dụng và chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam năm 2015 tăng 36 bậc trong 5 năm qua…

Để công tác dư luận xã hội giai đoạn 5 năm tới hiệu quả hơn nữa, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Trần Hồng Hà đề nghị các cấp ủy cần tìm tòi biện pháp cụ thể để kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, thực sự là chỗ dựa cho cấp ủy. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cần sớm hướng dẫn cụ thể các đảng ủy trực thuộc để xây dựng quy chế, hướng dẫn hoạt động đội ngũ báo cáo viên thực sự hiệu quả, đổi mới phương thức nắm bắt dư luận, tránh hoạt động hình thức…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.