Giao thông

Đẩy mạnh hợp tác giao thông vận tải Việt Nam - Cuba

08/06/2016, 19:36

Các doanh nghiệp Cuba sẽ có nhiều cơ hội tham gia, hợp tác các dự án GTVT tại Việt Nam.

Bo-truong-Bo-GTVT-tiep-Dai-su-Cuba

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa và Đại sứ Cuba Herminio Lopez Diaz đồng quan điểm cần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam – Cuba trong lĩnh vực GTVT

Chiều nay 8/6, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz.

Cảm ơn Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa dành thời gian đón tiếp, Đại sứ Cuba Herminio Lopez Diaz cho biết, hiện chỉ có một doanh nghiệp Cuba tham gia tại các công trình, dự án GTVT ở Việt Nam với vai trò tư vấn. Vì vậy, Đại sứ Herminio Lopez Diaz bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực GTVT.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp, bền chặt giữa Việt Nam – Cuba. Theo Bộ trưởng, thời gian tới cần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển KT – XH mỗi nước. Bộ trưởng cho rằng, chính sách mở cửa kinh tế của Cuba hiện nay sẽ là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp Cuba hợp tác, tham gia mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực GTVT tại Việt Nam. Bộ trưởng cũng bày tỏ tin tưởng cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba diễn ra vào giữa tháng 6 này sẽ đạt được kết quả mong muốn, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực GTVT.   

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.