Giao thông

Đẩy mạnh hợp tác GTVT Việt Nam - Nhật Bản hiệu quả, thực chất

10/10/2018, 15:35

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định đẩy mạnh hợp tác Việt-Nhật, trong đó có GTVT.

hoi-dam-thu-tuong-chinh-phu-VN-Nhat-Ban

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tham dự cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản 

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, từ ngày 8 đến ngày 10/10/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Kông - Nhật Bản lần thứ 10 tại Tokyo. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tham gia đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng.

Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Kông - Nhật Bản lần này đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển cơ chế hợp tác Mê Kông - Nhật Bản và 3 năm triển khai chiến lược Tokyo 2015. Tham dự Hội nghị lần này, các nước đã thực hiện đánh giá lại hiệu quả hợp tác trong 10 năm qua và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới. Hội nghị này tạo một dấu mốc mới trong hợp tác Mê Kông - Nhật Bản với việc thông qua “Chiến lược hợp tác Tokyo 2018” định hướng cho hợp tác Mê Kông - Nhật Bản giai đoạn 2019 - 2021.

Việt Nam đã tham gia nhiều dự án giao thông với sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản, mang lại hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội cũng như góp phần vào thực hiện mục tiêu kết nối hạ tầng giao thông khu vực Mê Kông. Nổi bật là các dự án xây dựng cảng nước sâu Lạch Huyện, Nhà ga T2 Sân bay quốc tế Nội Bài.

Trong khuôn khổ hợp tác Mê Kông - Nhật Bản, lĩnh vực GTVT luôn đóng vai trò quan trọng trong hình thành mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực, góp phần tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa giữa các nước trong khu vực Mê Kông, thông qua việc kết nối hệ thống vận chuyển hàng hóa, tạo thuận lợi cho việc thông quan, giúp giảm chi phí, thời gian thông quan... Thông qua cơ chế hợp tác này, các nước Mê Kông và Nhật Bản cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và liên kết xây dựng cơ sở hạ tầng đường bộ, cảng hàng không quốc tế, cảng biển… góp phần hình thành một cơ sở hạ tầng hiện đại, hoàn chỉnh kết nối trong khu vực Tiểu vùng Mê Kông, theo hướng kết nối Hành lang Đông - Tây và Hành lang phía Nam.

Bên cạnh hoạt động tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản. Chuyến thăm này của Thủ tướng diễn ra vào dịp 2 nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước.

Cũng trong chương trình chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cùng đoàn đại biểu cấp cao đã tham dự buổi hội đàm giữa hai Thủ tướng và tham dự các cuộc tiếp xúc song phương nhằm đưa mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển theo hướng hiệu quả và thực chất hơn nữa. Về lĩnh vực GTVT, phía Nhật Bản tiếp tục khẳng định quan tâm và sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng hàng không như: dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hạ tầng đường sắt như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và các dự án đường bộ cao tốc…

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng tham dự Diễn đàn đầu tư tại Nhật Bản với sự tham dự của hơn 1.000 đại diện doanh trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Tại Diễn đàn đầu tư tại Nhật Bản, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Cục Hàng không Việt Nam và Công ty Rion (Nhật Bản) đã trao Thỏa thuận Dự án hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực giám sát tiếng ồn tàu bay tại các cảng hàng không và sân bay của Việt Nam.

Việc xác định mức ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động của tàu bay thương mại tại các cảng hàng không, sân bay là việc làm rất cần thiết và cấp bách, qua đó đề ra được các giải pháp phù hợp, phục vụ quy hoạch sử dụng đất và các chính sách có liên quan nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của tiếng ồn từ hoạt động hàng không đến dân cư xung quanh. Theo Thỏa thuận này, bằng nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ, Công ty Rion sẽ hỗ trợ Cục Hàng không Việt Nam tiếp cận công nghệ đo lường, giám sát tiếng ồn tàu bay thông qua triển khai thí điểm tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.