Giao thông

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam - Singapore lĩnh vực GTVT

22/06/2017, 21:07

Bộ GTVT và Đại sứ quán Singapore thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong lĩnh vực GTVT.

Bo-truong-GTVT-Truong-Quang-Nghia-tiep-Dai-su-Sing

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa và Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong thống nhất đẩy mạnh hợp tác toàn diện lĩnh vực GTVT

Chiều nay, 22/6, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã tiếp và làm việc với Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong về tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực GTVT.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Catherine Wong đánh giá cao sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian qua; riêng về kinh tế, Singapore là nước đứng ba về đầu tư tại Việt Nam. Trong lĩnh vực GTVT, Singapore đã hợp tác đầu tư chặt chẽ với Việt Nam, đặc biệt là ngành hàng hải, hàng không. Về hợp tác trong Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), bà Đại sứ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam thời gian qua và mong Việt Nam tiếp tục ủng hộ Singapore tái ứng cử vào Đại hội đồng IMO nhóm C tại kỳ họp Đại hội đồng IMO lần thứ 30 sẽ diễn ra vào tháng 11/2017.

Đại sứ Catherine Wong cho biết, ngài Khaw Boon Wan, Chủ tịch Đảng Hành động nhân dân Singapore kiêm Bộ trưởng Bộ GTVT, kiêm Bộ trưởng Điều hành kết cấu hạ tầng sẽ tới thăm chính thức Việt Nam vào cuối tháng 6/2017. Bà Đại sứ mong muốn, thông qua chuyến thăm và làm việc với Bộ GTVT Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa hai bên trong lĩnh vực GTVT.

Khẳng định Việt Nam hoàn toàn ủng hộ Singapore tái ứng cử vào Đại hội đồng IMO lần này, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng đề nghị với thế mạnh của mình, Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực GTVT, đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực hàng hải, hàng không…

Bộ trưởng giới thiệu kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Việt Nam về đường cao tốc, nghiên cứu đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, nâng cấp và xây mới các cảng hàng không quốc tế, đầu tư đồng bộ, hiện đại các cảng biển cửa ngõ quốc tế… Cùng với đó là giải quyết các vấn đề giao thông đô thị, nạn ùn tắc; phát triển hệ thống giao thông thông minh, an toàn GTĐB… “Tiềm năng hợp tác lĩnh vực KCHTGT ở Việt Nam rất lớn, mong rằng qua bà Đại sứ sẽ có nhiều doanh nghiệp Singapore quan tâm, tìm hiểu đầu tư…”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ GTVT đã chuẩn bị chu đáo các nội dung làm việc nhân chuyến thăm của ngài Khaw Boon Wan và bày tỏ tin tưởng qua chuyến thăm này sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong phát triển mối quan hệ hợp tác GTVT hai nước, hướng tới viễn cảnh hợp tác toàn diện và cụ thể hơn nữa.

Xem thêm video

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.