Giao thông

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam-Thụy Điển lĩnh vực GTVT

05/10/2016, 13:06
image

Bộ GTVT Việt Nam và Bộ Thương mại Thụy Điển thống nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác toàn diện trong lĩnh vực GTVT.

Bo-GTVT-lam-viec-voi-bo-Thương-mai-thuy-Dien

Hai bên thống nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác toàn diện và cụ thể các lĩnh vực GTVT giữa Việt Nam – Thụy Điển

Sáng nay 5/10, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đã tiếp và làm việc với bà Ann Linde, Bộ trưởng Bộ Thương mại và các vấn đề EU của Thụy Điển. Cùng dự còn có Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Hogberg.

Chào mừng bà Bộ trưởng cùng đoàn doanh nghiệp Thụy Điển đến làm việc với Bộ GTVT Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ quý báu về tinh thần và vật chất của Thụy Điển dành cho Việt Nam trong giai đoạn tái thiết và phát triển đất nước ngày nay. Riêng lĩnh vực GTVT, hai bên đã có những bước hợp tác tích cực như tổ chức hội thảo về giao thông công cộng và bảo vệ môi trường, đào tạo về quản lý hàng hải, đường bộ và một số hợp tác khác trong lĩnh vực hàng không, hàng hải…

Tuy nhiên, trong bối cảnh mối quan hệ song phương Việt Nam – Thụy Điển đã chuyển từ hợp tác phát triển sang đối tác cùng có lợi, hợp tác lĩnh vực GTVT giữa hai bên còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước. “Hy vọng chuyến  thăm và làm việc với Bộ GTVT Việt Nam của bà Bộ trưởng cùng các doanh nghiệp Thụy Điển hôm nay sẽ là tiền đề cho việc xây dựng các lĩnh vực hợp tác giữa ngành GTVT hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn”, Thứ trưởng Công bày tỏ.

Cảm ơn Thứ trưởng đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Ann Linde nhấn mạnh, Việt Nam là một nước đang phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực GTVT, vì vậy các doanh nghiệp của Thụy Điển rất quan tâm đến các dự án GTVT Việt Nam. “Thụy Điển là một trong những quốc gia sáng tạo, đổi mới nhanh nhất trên thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các sản phẩm phục vụ giao thông được cả thế giới tin dùng”, Bộ trưởng Ann Linde nói và chia sẻ, các sản phẩm của Thụy Điển có chất lượng cao nên giá thành không rẻ. Tuy nhiên, bà Bộ trưởng mong muốn phía Việt Nam có những cân nhắc đến vòng đời của sản phẩm tương xứng với giá thành khi xem xét đầu tư các thiết bị phục vụ ngành GTVT. Bà hy vọng rằng, các sản phẩm phục vụ ngành GTVT của Thụy Điển sẽ có cơ hội thâm nhập và được sử dụng tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Tại cuộc làm việc, các doanh nghiệp Thụy Điển đã giới thiệu về các sản phẩm, giải pháp về giao thông công cộng với mong muốn có cơ hội hợp tác với ngành GTVT Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam…

Thu-truong-Bo-GTVT-tiep-Bo-truong-Thuong-mai-Thuy-

Chuyến thăm và làm việc với Bộ GTVT Việt Nam sẽ mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư của các doanh nghiệp Thụy Điển trong lĩnh vực GTVT tại Việt Nam

Giới thiệu với đoàn Bộ Thương mại Thụy Điển, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cho biết, hiện tại Việt Nam đang tập trung vào ba vấn đề: phát triển hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và đào tạo nguồn nhân lực. Thứ trưởng Công mong rằng trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực GTVT, đặc biệt là lĩnh vực hàng hải như đầu tư, khai thác cảng biển, đóng tàu, đào tạo…, lĩnh vực hàng không như trao đổi, hoàn thiện các thủ tục để thống nhất ký kết thỏa thuận về hoạt động vận chuyển hàng không giữa hai nước…

Thứ trưởng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tìm kiếm cơ hội đầu tư để hướng tới một viễn cảnh hợp tác toàn diện và cụ thể hơn nữa trong lĩnh vực GTVT. Các doanh nghiệp Thụy Điển cần tích cực quảng bá, marketing các sản phẩm, dịch vụ lĩnh vực GTVT tại thị trường Việt Nam. “Bộ GTVT sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thụy Điển có thể đầu tư, tham gia vào các dự án GTVT của Việt Nam”, Thứ trưởng khẳng định.

>>>Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.