An ninh hình sự

Đẩy mẹ chồng xuống giếng, lấy sào chọc đến chết

06/02/2015, 15:26

Trong lúc cãi nhau với mẹ chồng, Nga lén lấy vật cứng đập vào đầu nạn nhân rồi đẩy xuống giếng.

1
Chiếc giếng cạn, hiện trường vụ án đã bị lấp.

Sáng nay (6/2), Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) cho biết cơ quan này vừa tạm giữ hình sự đối với Lưu Thị Nga (SN 1987, trú tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ lúc về làm dâu nhà bà Chu Thị Bé (SN 1952, trú tại xã Yên Định, huyện Sơn Động), giữa Nga và mẹ chồng đã xảy ra mâu thuẫn. Đến tối 29/1, giữa Nga và bà Bé xảy ra cãi vã kịch liệt. Trong lúc lời qua tiếng lại, cơn điên nổi lên, Nga đã dùng vật cứng đánh vào đầu bà Bé rồi đẩy mẹ chồng xuống giếng.

Thấy bà Bé vẫn chưa chết, Nga tiếp tục dùng sào chọc xuống giếng cho tới khi nạn nhân tử vong mới thôi. Gây án xong Nga gọi điện báo cho chồng là anh Hà Văn Quảng (SN 1989, trú cùng địa chỉ) hiện đang đi làm ở tỉnh Quảng Ninh nói rằng mẹ chồng bị ngã xuống giếng chết.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Công an huyện Sơn Động đã vào cuộc điều tra và phát hiện thi thể bà Bé có dấu vết bị ngoại lực tác động vào khiến tử vong. Nghi phạm Lưu Thị Nga được triệu tập để đấu tranh khai thác. Sau một hồi quanh co, trước những chứng cứ mà các cán bộ điều tra đưa ra, Nga đã phải cúi đầu nhận tội. Do Nga đang nuôi con nhỏ nên cơ quan công an đang xem xét chưa khởi tố bị can.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.