Hạ tầng

Đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp đường băng Tân Sơn Nhất giai đoạn 2

09/01/2021, 10:02
image

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng công ty Cửu Long đẩy nhanh thi công dự án nâng cấp, cải tạo đường băng sân bay Tân Sơn Nhất giai đoạn 2.

img

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Yêu cầu trên được Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đưa ra khi dự Hội nghị Người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của Tổng Công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, diễn ra chiều 8/1.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Văn Thi, Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết, năm 2020, Tổng công ty đã tập trung thực hiện sắp xếp lại tổ chức, thành lập Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, hoàn thành hồ sơ sáp nhập với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam trình Bộ GTVT.

Bên cạnh đó, đầu năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng an toàn các dự án, tỷ lệ giải ngân chiếm hơn 10% tổng vốn giải ngân của Bộ GTVT. Đến 31/12/2020, Tổng công ty đã giải ngân được 3.774 tỷ đồng/4.027 tỷ đồng, đạt gần 94% kế hoạch, còn lại 253 tỷ đồng sẽ giải ngân trong tháng 1/2021.

Dự án nâng cấp cải tạo đường lăn cảng hàng không Tân Sơn Nhất sẽ khánh thành vào ngày 10/1.

Trong đó, các dự án được bổ sung vốn giữa năm, cuối năm đã được giải ngân như dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ đã cơ bản giải ngân hết (930 tỷ), dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất là 95 tỷ trên tổng 673 tỷ đồng (đang làm hồ sơ thanh toán, sẽ giải ngân hết trong tháng 1/2021.

Ngoài ra trong năm 2021 sẽ chuẩn bị khởi công xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên, dự án 1A tuyến Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 và đặc biệt công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương).

img

Dự án cải tạo nâng cấp cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không Tân Sơn Nhất sẽ được khánh thành vào ngày 10/1

Sau khi nghe báo cáo từ đơn vị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể biểu dương sự cố gắng của Tổng công ty trong thời gian qua.

Bộ trưởng ghi nhận, năm 2020 đầy khó khăn thách thức, song Tổng công ty Cửu Long đã hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi về Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, hoàn thành khối lượng lớn công việc để kịp khởi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

img

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi sắp được khánh thành, đưa vào khai thác.

"Chúng ta chạy đua với dự án nâng cấp cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không Tân Sơn Nhất và khánh thành vào ngày 10/1 tới đây để kịp phục vụ người dân Tết Nguyên Đán. Sắp tới sẽ khánh thành đưa vào sử dụng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, cũng là một trong những dự án trọng điểm mà Tổng công ty đã thực hiện", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Bộ GTVT giao cho Tổng công ty phụ trách nghiên cứu, chuẩn bị nhiều dự án lớn như: Cầu Rạch Miễu 2, Quốc lộ 30, tuyến An Hữu - Cao Lãnh, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau..., vì vậy Bộ trưởng yêu cầu Tổng công ty cần phải cần tập trung và không thể để chậm trễ.

"Trong năm 2021, đơn vị phải đẩy nhanh việc triển khai thi công dự án nâng cấp, cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất giai đoạn 2. Đồng thời tập trung lực lượng cho tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, các gói thầu đã khởi công phải có khối lượng cụ thể, theo sát từng tiến độ đặt ra", Bộ trưởng chỉ đạo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.