Chính trị

Đẩy nhanh triển khai các tuyến cao tốc kết nối Khánh Hòa

13/03/2022, 16:17

Ngày 13/3, tại TP. Nha Trang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo tại cuộc họp, tỉnh Khánh Hòa cho biết: 2 tháng đầu năm 2022, tình hình trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội chuyển biến, khởi sắc tích cực, như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,42% so cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 12.888 tỷ đồng, tăng 8,2%; du lịch có dấu hiệu phục hồi với doanh thu 1.100 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước.

img

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Khánh Hòa

Dịch bệnh kiểm soát tốt, sớm phục hồi kinh tế - xã hội

Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản được kiểm soát tốt, tỷ lệ tiêm vaccine ở các độ tuổi theo quy định đạt cao.

Tại buổi làm việc, tỉnh Khánh Hòa đề nghị với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương một số đề xuất nhằm phục hồi kinh tế - xã hội như: đề nghị bổ sung một số quy hoạch của tỉnh vào quy hoạch chung toàn quốc; cho phép triển khai một số dự án đầu tư lớn trên địa bàn; triển khai các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là về giao thông...

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, tỉnh Khánh Hòa có vị trí chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh; có tiềm năng, lợi thế, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, trở thành trung tâm của cả vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Tuy nhiên, Khánh Hòa vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Việc khắc phục các sai phạm, nhất là thu hồi tài sản thất thoát còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Khánh Hòa phối hợp với các bộ, ngành tập trung nhiều hơn nữa cho công tác quy hoạch. Trong đó khẩn trương quy hoạch và thực hiện các quy hoạch khu kinh tế Vân Phong, khu đô thị sân bay Cam Lâm...

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu quy hoạch xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trước hết là tập trung cho hậu cần nghề cá; ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân trên huyện đảo; củng cố quốc phòng, an ninh trên biển.

img

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về dự án Cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa. Ảnh BKH

Đẩy nhanh công tác triển khai cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Trước đó, ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác cũng đã có chuyến khảo sát, thăm và làm việc tại khu vực vịnh Vân Phong. Tại đây, Thủ tướng cũng nghe báo cáo công tác triển khai dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo, Thủ tướng đánh giá với vị trí của Vân Phong, việc xây dựng các dự án giao thông cần có tầm nhìn chiến lược, các dự án cao tốc cần đi theo hướng tuyến thẳng nhất, ngắn nhất có thể, không bám theo đường cũ hay khu dân cư, giảm được khâu giải phóng mặt bằng, giảm chi phí, thời gian và tạo ra không gian phát triển mới.

“Thực tiễn nhiều dự án sau khi hoàn thành có lưu lượng xe và khách vượt xa dự tính ban đầu, bởi các dự án mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội khu vực có dự án và nhu cầu giao thông vận tải”, Thủ tướng nhấn mạnh đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ, chất lượng hồ sơ trình cấp thẩm quyền về dự án này; cân đối bố trí, huy động các nguồn vốn cho dự án.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài hơn 117km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa dài gần 32,7km và qua tỉnh Đắk Lắk khoảng hơn 84km. Điểm đầu dự án tại nút giao giữa QL26B và QL1, khu vực cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hoà (Khánh Hòa); Điểm cuối tại điểm giao cắt khoảng Km 12+450 đường Hồ Chí Minh tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột, thuộc địa phận xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc (Đắk Lắk).

Về tiến độ triển khai dự án, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chuẩn bị dự án 2021 - 2023; thiết kế kỹ thuật, dự toán và thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư năm 2022 - 2024; khởi công năm 2023 và hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng năm 2026.

img

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân và Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng tại phía Đông Đại lộ Nguyễn Tất Thành, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các chiến sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Cách đây 34 năm, vào ngày 14/3/1988, 64 chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.