An ninh hình sự

Để có tiền chữa bệnh, một phụ nữ nhận vận chuyển 2kg ma túy đá từ Campuchia

06/09/2020, 16:24

Để có tiền khám chữa bệnh, người phụ nữ nhận lời vận chuyển 2kg ma túy đá từ Campuchia về TP.HCM.

img
Phan Thị Lan tại cơ quan công an. Ảnh: Chiến Khu

Ngày 6/9, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, nơi đây vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh bắt giữ đối tượng vận chuyển 2 kg (nghi là ma tuý đá) từ Campuchia về Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 5/9, tổ công tác gồm lực lượng Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) tuần tra trên QL91C.

Khi đến khu vực ấp Hà Bao, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một người phụ nữ đang đón xe có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Kết quả, phát hiện 2 bịch nilon, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 2 kg, nghi là ma túy đá được giấu trong thùng giấy carton.

Tổ công tác đã đưa đối tượng và tang vật về trụ sở công an để làm rõ.

Tại đây, đối tượng khai tên Phan Thị Lan (tên Campuchia là Leang Davy, SN 1970, ngụ ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Trường, huyện An Phú), đang sinh sống tại Campuchia.

Sáng 5/9, Lan được một người phụ nữ không rõ tên tuổi (ở TP Phnompenh) nhờ chuyển số ma túy trên từ Campuchia về TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, sẽ có người đến lấy và cho tiền để Lan khám chữa bệnh.

Sau đó, Lan nhập cảnh trái phép về Việt Nam tại khu vực biên giới xã Khánh Bình. Sau đó, Lan bắt xe ôm đến xã Đa Phước, trong lúc chờ đón xe đi TP.HCM thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được phía công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.