Giáo dục

Đề nghị Bộ GD&ĐT hỗ trợ xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia

06/07/2022, 20:34

Đó là một trong những nội dung đề xuất kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ngày 6/7.

Ngày 6/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình phát triển GD&ĐT tại tỉnh Thừa Thiên Huế và công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

img

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.M

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại buổi làm việc trên, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Thừa Thiên Huế có 13.344 thí sinh dự thi (trong đó có 548 thí sinh tự do), tổ chức thi tại 37 điểm thi, 588 phòng thi tại các trường trên địa bàn 9 huyện, thị xã và thành phố Huế.

img

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.M

Tại buổi làm việc, tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ GD&ĐT hỗ trợ việc xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

Quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ Đại học Huế sớm trình Đề án xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Trung trên cơ sở sáp nhập Viện Công nghệ sinh học - Viện nghiên cứu thành viên của Đại học Huế với Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế (Sở Y tế) đã được Chính phủ phê duyệt tại Đề án 523/QĐ-CP/2018 và theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 18/10/2021 và văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 2096/BGDĐT-TCCB ngày 20/5/2022.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị Bộ GD&ĐT quan tâm hỗ trợ GD&ĐT Thừa Thiên Huế như: Hỗ trợ đầu tư trường THPT chuyên Quốc học Huế là điểm sáng về chất lượng bậc giáo dục trung học của toàn quốc theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Theo đó, trang cấp hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo hướng phát triển các năng khiếu trong trường chuyên, ngoài năng khiếu về văn hóa, như năng khiếu âm nhạc, hội họa, thể thao nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục phát triển toàn diện học sinh. Góp phần vào xây dựng một số trường phổ thông Việt Nam tiệm cận các trường phổ thông “top” khu vực và thế giới.

img

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.M

Hỗ trợ nguồn lực (trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục dân tộc miền núi) phát triển cơ sở vật chất trường lớp học cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi của huyện A Lưới và Nam Đông, nhằm thực hiện mục tiêu rút ngắn khoản cách và xây dựng toàn tỉnh lên thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị.

Phát huy thế mạnh và các thành tựu ứng dụng CNTT của địa phương và từ những hiệu quả bước đầu triển khai chuyển đổi số của Giáo dục Thừa Thiên Huế, đề nghị Bộ GD&ĐT quan tâm hỗ trợ nguồn lực giúp Thừa Thiên Huế có thêm điều kiện đi tiên phong cùng một số địa phương xây dựng mô hình thí điểm chuyển đổi số trong giáo dục cho cả nước.

Quan tâm mời gọi nhà đầu tư xúc tiến các dự án xây dựng trường ngoài công lập chất lượng cao, trường quốc tế tại Thừa Thiên Huế nhằm đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập chất lượng cao cho người dân, góp phần vào xây dựng trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao...

img

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.M

Quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất và tạo điều kiện để Đại học Huế phát triển thành Đại học Quốc gia.

Cùng ngày (6/7), Đại học Huế tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ GD&ĐT công nhận Giám đốc Đại học Huế, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với PGS.TS Lê Anh Phương.

Theo đó, PGS.TS Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

img

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Lê Anh Phương

PGS.TS Lê Anh Phương sinh năm 1974, chuyên ngành Máy tính và Công nghệ thông tin; được công nhận chức danh PGS năm 2017. PGS.TS Lê Anh Phương có gần 30 năm công tác liên tục tại Đại học Huế; lần lượt trải qua các vị trí: Phó trưởng Khoa - Khoa Tin học, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế; Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.