An ninh hình sự

Đề nghị CA vào cuộc vụ tài xế taxi G7 bị hành hung

05/12/2018, 19:35

Đại diện hãng taxi G7 đã có đơn gửi cơ quan công an đề nghị vào cuộc xử lý người đánh tài xế.

20181205_173747

Tài xế taxi bị thanh niên áo trắng túm đầu và đập vào kính xe ô tô. ảnh cắt từ clip

Chiều 5/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Anh Quân, Tổng giám đốc hãng taxi G7 cho biết, chiều cùng ngày, đại diện hãng taxi G7 đã có đơn gửi Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đề nghị vào cuộc làm rõ, xử lý đối với người đánh tài xế taxi G7 tại khu vực cây xăng trên đường Nguyễn Tuân.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh sau va chạm giao thông, nam thanh niên mặc quần âu, áo sơ mi trắng- là người điều khiển xe ô tô màu trắng mang BKS 30A-391.97 đã lao vào đấm đá túi bụi tài xế taxi G7 biển số 30A-229.73. 

Chưa dừng lại, sau khi đập đầu tài xế taxi vào kính sau xe ô tô 30A-229.73 khiến kính vỡ toang, thanh niên áo trắng vẫn tiếp tục đuổi đánh nạn nhân.

20181205_173816

Người lái ô tô 30A-391.97 đuổi đánh, đập đầu lái xe taxi làm kính sau của xe taxi G7 30A-229.73 vỡ toang

Tài xế taxi G7 mang BKS 30A-229.73 được xác định là anh Tạ Hoàng Hiệp (ở huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội).

"Hành động của người lái xe 30A-391.97 là không thể chấp nhận được, không những gây mất an ninh trật tự trên địa bàn còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và gây thiệt hại đến tài sản của hãng taxi G7, gây hoang mang cho anh em lái xe. Chúng tôi đề cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Quân nói và cho biết, sau khi xảy ra sự việc, cán bộ công an phường địa bàn đã có mặt giải quyết và làm biên bản bản hòa giải dân sự, tuy nhiên, không có mặt người lái xe 30A-391.97 ở đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.