Vận tải

Đề nghị chạy lại tàu ngoại ô, đưa xe buýt tới ga tàu hoả

11/01/2017, 19:41
image

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị mở lại tàu ngoại ô nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông ở khu vực nội ô TP.HCM.

_MG_3288
Ông Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan kiểm tra vị trí mở trạm xe buýt tại ga Sài Gòn.

Chiều 11/1, đoàn công tác Bộ GTVT phối hợp cùng Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình phục vụ Tết Đinh Dậu tại ga Sài Gòn. 

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng đề nghị nghiên cứu mở lại tàu ngoại ô như thời điểm sập cầu Ghềnh (tháng 3/2016) theo đề xuất của Sở GTVT TP.HCM. Bởi việc mở lại tàu ngoại ô này sẽ kéo giảm tình trạng ùn tắc rất nhiều. Hành khách đi từ ga Dĩ An (Bình Dương) vào ga Sài Gòn bằng tàu ngoại ô sẽ nhanh hơn các phương tiện khác. Mặt khác, tàu ngoại ô còn giảm bớt các phương tiện cá nhân từ Đồng Nai, Bình Dương đổ về TP.HCM.

Trước những lo ngại của ngành đường sắt về việc thua lỗ từ việc chạy tàu ngoại ô, ông Hùng cho rằng có thể đề nghị UBND TP.HCM trợ giá như giống như xe buýt.

Liên quan đến tình hình phục vụ Tết tại ga Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ga Sài Gòn báo cáo, do chuẩn bị chu đáo và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, cơ quan chức năng địa phương nên tình hình bán vé Tết Đinh Dậu tương đối thuận lợi, ANTT đảm bảo.

Hiện nay ga Sài Gòn vẫn còn hơn 345.000 vé tàu Tết, tuy nhiên số lượng vé trước Tết chỉ còn hơn 8.500 vé, còn lại chủ yếu là thời gian sau Tết ở chiều ngược lại. Ga Sài Gòn thường xuyên cập nhập lượng vé hàng ngày trên website của ngành đường sắt và trên Facebook để thông báo rộng rãi cho hành khách.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đánh giá cao những việc của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã làm, từ việc bán vé cho đến phương tiện chạy tàu đều thuận tiện. Tuy nhiên, ông Hùng cũng yêu đơn vị cải tạo nhà vệ sinh cho các toa tàu.

Bên cạnh đó, ông Hùng cũng yêu cầu ga Sài Gòn khẩn trương kết nối xe buýt vào ga để hành khách đi lại thuận tiện.

Trao đổi với PV Báo Giao thông về việc kết nối xe buýt, ông Hà Trọng Thắng, Giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn cho biết, hiện đơn vị đã sẵn sàng kết nối xe buýt để phục vụ hành khách. Vị trí mở trạm xe buýt đặt tại trước khu hành lý, gần cổng ga Sài Gòn.

Cũng tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng đề nghị Công ty CP vận tải ĐS Sài Gòn cần phải gửi cho các đơn vị địa phương giờ chạy tàu hàng ngày để phối hợp phân luồng giao thông tránh tình trạng ùn tắc, nhất là trong dịp Tết sắp tới.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.