An ninh hình sự

Đề nghị truy tố thầy giáo bị thay đổi tội danh từ "dâm ô" thành "hiếp dâm"

13/09/2019, 12:05

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố bị can Hồ Trọng Đăng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

img
Bị can Hồ Trọng Đăng

Sáng 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Gia Lai đề nghị truy tố bị can Hồ Trọng Đăng (SN 1983, giáo viên trường THCS trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó, cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Cơ đã bắt giữ, khởi tố giáo viên này về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai sau đó đã rút hồ sơ để điều tra và thay đổi tội danh sang "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo kết quả điều tra, tối 19/12/2018, giáo viên này đi nhậu tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ về nhà thì gặp em N.T.L.T (SN 2005, học sinh lớp 8 một trường THCS khác cũng trên địa bàn huyện Đức Cơ). Ông Đăng giả vờ hỏi đường đến Trung tâm y tế huyện Đức Cơ rồi nhờ em T. ngồi lên xe để chỉ đường. Sau khi em T. ngồi lên xe, yêu râu xanh này chở đến phía sau Trung tâm y tế huyện Đức Cơ và thực hiện hành vi hiếp dâm. Khoảng 1 giờ sau, yêu râu xanh Đăng chở em T. về thì gia đình em giữ lại và trình báo công an.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.