Pháp đình

Đề nghị Út “trọc” 20 năm, cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến 3-4 năm tù

20/05/2020, 11:19

Sáng 20/5, Viện Kiểm sát quân sự Trung ương đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến 3-4 năm tù, Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") 20 năm tù.

img
Quang cảnh phiên tòa

Sáng 20/5, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng phạm trong vụ lừa chiếm "đất vàng" tại TP Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát trình bày quan điểm luận tội các bị cáo.

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng bị đề nghị 3-4 năm tù

Với tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", theo luận tội của Viện Kiểm sát, bị cáo Nguyễn Văn Hiến thời điểm là Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã thiếu kiểm tra, tin tưởng cấp dưới nên đã ký để đưa 3 lô đất quốc phòng vào liên doanh, thực chất là để các doanh nghiệp tư nhân thuê đất quốc phòng dưới hình thức góp vốn bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đó, dẫn đến việc mất quyền quản lý 3 lô đất ở đường Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh), gây thất thoát cho nhà nước hơn 939 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, thấy bị cáo Hiến khi đó phải thực hiện nhiều chức trách nhiệm vụ trong thời điểm có nhiều vấn đề về tình hình biển đảo nên đã tin tưởng cấp dưới, không yêu cầu cấp dưới báo cáo.

Bị cáo là người có chức trách nhiệm vụ nhưng vô ý phạm tội, không có động cơ mục đích vụ lợi. Bị cáo phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo có nhân thân tốt, mẹ già 91 tuổi, có anh là liệt sĩ, có nhiều công lao, thành tích, được Đảng, nhà nước tặng nhiều huân, huy chương, được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. Bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo.

Với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị 3-4 năm tù.

img
Bị cáo Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị 3-4 năm tù

Đối với các đồng phạm, Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên Phạm Văn Diệt 15 năm tù, phạt tiền từ 50-70 triệu đồng; Vũ Thị Hoan từ 7-9 năm tù, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Bùi Như Thiềm bị đề nghị 7-9 năm tù, Bùi Văn Nga 6-8 năm tù, Đoàn Mạnh Thảo từ 5-7 năm tù, Trần Trọng Tuấn từ 3-4 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Đề nghị phạt Út "trọc" tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đại diện Viện Kiểm sát cho biết các cơ quan tố tụng đã tiến hành khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng luật, công khai, minh bạch, đủ căn cứ để xác định các bị cáo Đinh Ngọc Hệ (cựu Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn - Bộ Quốc phòng); Phạm Văn Diệt (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình); Vũ Thị Hoan (cựu Giám đốc Công ty Yên Khánh) phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Viện Kiểm sát cho rằng Đinh Ngọc Hệ có thái độ chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng Diệt, Hoan khai không đúng.

Đinh Ngọc Hệ núp dưới danh nghĩa Công ty Thái Sơn - Bộ Quốc phòng, là công ty tư nhân nhưng với cách đặt tên khiến mọi người tưởng là công ty của Bộ Quốc phòng, hoạt động vi phạm pháp luật.

Hệ tham gia điều hành nhiều công ty do người thân đứng tên.

img
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị đề nghị 20 năm tù

Năm 2006, Hệ biết Quân chủng hải quân có chủ trương chuyển mục đích sử dụng một số khu đất tại TP Hồ Chí Minh sang làm kinh tế, Hệ chỉ đạo Vũ Thị Hoan ký tờ trình gửi Bộ tư lệnh Hải quân đề nghị hợp tác đầu tư kinh doanh tại khu đất số 7-9, diện tích 4.044m2 (sau điều chỉnh còn 3.531m2) trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Nội dung tờ trình phản ánh gian dối về năng lực tài chính, nguồn nhân lực và các dự án mà Công ty Yên Khánh thực hiện. Mục đích để Công ty Hải Thành và Quân chủng Hải quân tin tưởng Công ty Yên Khánh có đủ năng lực thực hiện dự án xây dựng cao ốc văn phòng như đã đề nghị với Quân chủng Hải quân.

Sau khi ký được hợp đồng, Hệ chỉ đạo Phạm Văn Diệt và Vũ Thị Hoan làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất số 7-9 từ đất quốc phòng sang làm kinh tế. Hệ đã chỉ đạo thực hiện việc lừa các cơ quan chức năng để được cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Công ty Hải Thành sang Công ty TNHH Yên Khánh Hải Thành (sau này đổi thành Công ty cổ phần Yên Khánh Hải Thành).

Hệ chỉ đạo Diệt, Hoan đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 7-9 bảo lãnh thế chấp cho các Công ty của Hệ vay tiền tại Ngân hàng BIDV-chi nhánh Thành Đô, thực hiện vào mục đích riêng không liên quan đến việc thực hiện dự án.

Tài sản Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm chiếm đoạt của Quân chủng Hải quân là quyền sử dụng khu đất số 7-9 đường Tôn Đức Thắng có giá trị tại thời điểm tháng 2/2010 trên 525 tỉ đồng.

Hành vi của bị cáo Đinh Ngọc Hệ phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Hệ 20 năm tù (cộng với bản án đã tuyên năm 2018 là 12 năm tù, tổng 2 bản án là 30 năm tù).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.