Thời sự

Đề nghị xóa tên đảng viên đối với "người hùng Sơn Trà"

21/11/2018, 19:25

Ông Huỳnh Tấn Vinh bị đề nghị xóa tên đảng viên do không chuyển hồ sơ đảng viên, bỏ sinh hoạt đảng nhiều năm...

de-nghi-khai-tru-khoi-dang-doi-voi-nguoi-hung-son-

Ông Huỳnh Tấn Vinh bị đề nghị xóa tên khỏi đảng. Ảnh: Vĩnh Nhân

Theo đó, Ban tổ chức Quận ủy Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đang tiến hành làm quy trình để xóa tên Đảng viên đối với ông Huỳnh Tấn Vinh (Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng). 

Lý do là từ năm 2014, hồ sơ đảng viên của ông Huỳnh Tấn Vinh được chuyển từ Đảng ủy khối DN về Quận ủy Hải Châu. Tuy nhiên từ đó đến nay, ông Vinh không trình nộp hồ sơ theo quy định và tự ý bỏ sinh hoạt đảng.

Ông Võ Văn Thương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết, đảng viên bỏ sinh hoạt đảng quá thời gian quy định sẽ bị xóa tên. Do đó, Ban tổ chức Quận ủy Hải Châu sẽ thực hiện việc xóa tên đảng viên đối với ông Huỳnh Tấn Vinh theo quy trình.

Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng được biết đến là người thường xuyên có những ý kiến phản biện về các vấn đề liên quan đến bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Việc công ty CP Biển Tiên Sa cày xới bán đảo Sơn Trà xây 40 móng biệt thự trái phép, ông Huỳnh Tấn Vinh đã gửi tâm thư lên Thủ tướng Chính phủ, khẩn thiết đề nghị cho giữ nguyên trạng bán đảo Sơn Trà...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.