Đề thi toán, thí sinh giật mình bởi câu hỏi hóc búa

04/07/2014, 14:51

Sáng nay, các thí sinh đã bắt đầu kỳ thi ĐH năm 2014 với môn thi Toán. Đề thi năm nay có cấu trúc thay đổi so với các năm trước.

Sáng nay 4/7, cả nước đã diễn ra kỳ thi ĐH năm 2014 với môn thi đầu tiên là Toán. Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi năm nay mới lạ và thú vị, "khoai" nhất có hai câu cuối cùng khá hóc búa.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Giao thông ghi lại được của ngày thi đầu tiên.

Từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã chuẩn bị kỹ càng dụng cụ học tập và tinh thần thoải mái để bước vào môn thi đầu tiên.
Từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã chuẩn bị kỹ càng dụng cụ học tập và tinh thần thoải mái để bước vào môn thi đầu tiên.

 

Hai em Nguyễn Tuấn Tú (18 tuổi) và Trần Văn Mạnh (18 tuổi) cùng trao đổi
Hai em Nguyễn Tuấn Tú (18 tuổi) và Trần Văn Toản (18 tuổi) cùng trao đổi lại một số kiến thức toán trước khi vào phòng thi. Năm nay hai em thi vào Học viện Ngân hàng với sự chia sẻ khá hài hước "tự tin đỗ khoảng 99,99%".

 

Ở điểm trường ĐH Công Đoàn, các sĩ tử còn được các bạn sinh viên tình nguyện vỗ tay chào đón vào trường thi.
Ở điểm trường ĐH Công Đoàn, các sĩ tử còn được các bạn sinh viên tình nguyện vỗ tay chào đón vào trường thi để khích lệ tinh thần.

 

Trước khi bước vào các phòng thi, sĩ tử buộc phải gửi những đồ dùng không được phép mang vào phòng thi tại các quầy bàn trông đồ của sinh viên tình nguyện. Mỗi người sẽ được phát vé của riêng mình để ra nhận đồ.
Trước khi bước vào các phòng thi, sĩ tử buộc phải gửi những đồ dùng không được phép mang vào phòng thi tại các quầy bàn trông đồ của sinh viên tình nguyện. Mỗi người sẽ được phát vé của riêng mình để ra nhận đồ.

 

Các thí sinh được gọi tên sẽ lần lượt bước vào phòng thi, một giám thị đọc tên và một giám thị sử dụng thiết bị dò sóng nhằm phát hiện dụng cụ gian lận nếu có.
Các thí sinh được gọi tên sẽ lần lượt bước vào phòng thi, một giám thị đọc tên và một giám thị sử dụng thiết bị dò sóng nhằm phát hiện dụng cụ gian lận nếu có.

 

Đoàn kiểm tra của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh 2014 đến kiểm tra tại trường Kinh tế quốc dân và Học viện Ngân hàng (Hà Nội).
Đoàn kiểm tra của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh 2014 đến kiểm tra tại trường Kinh tế quốc dân và Học viện Ngân hàng (Hà Nội).

 

Thứ trưởng Bùi Văn Ga động viên thí sinh khiếm thính > Vương Thị Thư , Số Báo Danh 4218 tại phòng thi 128 trường PTTH Kim Liên, thuộc hội đồng thi Học Viện Ngân Hàng
Thứ trưởng Bùi Văn Ga động viên thí sinh khiếm thính  Vương Thị Thư , Số báo danh 4218 tại phòng thi 128 trường PTTH Kim Liên, thuộc hội đồng thi Học Viện Ngân Hàng.

 

Giám thị làm nhiệm vụ ký tên vào giấy thi cho thí sinh, công tác trông thi năm nay sẽ được thực hiện hết sức nghiêm ngặt nhằm đảm bảo kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ đạt chất lượng cao.
Giám thị làm nhiệm vụ ký tên vào giấy thi cho thí sinh, công tác trông thi năm nay sẽ được thực hiện hết sức nghiêm ngặt hơn những năm trước nhằm đảm bảo kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ đạt chất lượng cao.

 

 

Các vị phụ huynh đợi chờ con em mình ở bên ngoài trong tâm trạng lo lắng và sốt ruột. Ai cũng có những nỗi suy tư riêng về kết quả thi cử của con em mình.
Các vị phụ huynh đợi chờ con em mình ở bên ngoài trong tâm trạng lo lắng và sốt ruột. Ai cũng có những nỗi suy tư riêng về kết quả thi cử của con em mình.

 

Ở một số điểm thi khác, phụ huynh được các bạn sinh viên tình nguyện phục vụ nước uống miễn phí nhằm xua tan đi cái nóng bức và giảm bớt sự căng thẳng trong lúc đợi chờ,
Ở một số điểm thi khác, phụ huynh được các bạn sinh viên tình nguyện phục vụ nước uống miễn phí nhằm xua đi cái nóng bức và giảm bớt sự căng thẳng trong lúc đợi chờ.

 

Hơn 10h môn thi đầu tiên chính thức kết thúc, mỗi thí sinh ra cổng trường đều được phát một chai nước miễn phí.
Hơn 10h môn thi đầu tiên chính thức kết thúc, mỗi thí sinh ra cổng trường đều được phát một chai nước miễn phí.

 

Thí sinh dự thi khối A, A1, V cho biết, đề thi năm nay gồm 9 câu. Trong đó, so với năm ngoái tỷ lệ câu dễ nhiều hơn, thí sinh dễ kiếm điểm 5-6. Tuy nhiên, để đạt điểm cao sẽ khó, bởi hai câu cuối cùng nhiều em phải
Thí sinh dự thi khối A, A1, V cho biết, đề thi năm nay gồm 9 câu. Trong đó, so với năm ngoái tỷ lệ câu dễ nhiều hơn, thí sinh dễ kiếm điểm 5-6. Tuy nhiên, để đạt điểm cao sẽ khó, bởi hai câu cuối cùng khá "khoai".

 

Nhiều thí sinh nét mặt ưu tư rời trường thi vì đề toán năm nay khó. Lê Trung Nhân (quê Đồng Tháp, dự thi ngành Khoa học hàng hải, ĐH GTVT TP.HCM) than thở: “Gần như hai câu cuối em “cắn bút” không làm được. Câu 9 làm về bất đẳng thức là khó làm nhất, những câu còn lại em chỉ làm chắc chắn đúng câu về khảo sát đồ thị và tính lượng giác”.
Mỗi thí sinh rời phòng thi đều có những tâm trạng sau khi làm bài khác nhau. Bạn Trà Thu Nguyệt (19 tuổi thi Học viện Ngân hàng) mệt mỏi than vãn “Hai câu cuối em thật sự bó tay, câu 9 làm về bất đẳng thức là khó làm nhất, những câu còn lại em chỉ làm chắc chắn đúng câu về khảo sát đồ thị và tính lượng giác”.

 

csgt Nguyễn Phương Dung (đội 3 được tăng cường) đang điều tiết giao thông tại khu vực Chùa Bộc
Nhiều tuyến đường có các trường học thuộc điểm thi ĐH sau khi kết thúc môn thi đầu tiên đều trong tình trạng ùn tắc vì người nhà thí sinh đến đưa đón. CSGT Nguyễn Phương Dung (Đội CSGT số 3 được tăng cường) đang điều tiết giao thông tại khu vực Chùa Bộc.

 

Cả thí sinh lẫn người nhà đều thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong môn thi quan trọng nhất. Tuy nhiên vẫn còn 2 môn cũng quan trọng không kém ở trước mắt để quyết định tương lai của các em thí sinh trên giảng đường ĐH, CĐ.
Cả thí sinh lẫn người nhà đều thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong môn thi quan trọng nhất. Tuy nhiên vẫn còn 2 môn cũng quan trọng không kém là Lý và Hóa để quyết định tương lai của các sĩ tử trên giảng đường ĐH.

Lã Anh - Hoàng Nam

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.