Xã hội

Đề xuất các cặp vợ chồng được quyết định số con

08/06/2015, 05:45

Việt Nam nên điều chỉnh chính sách dân số, đặc biệt là số con, trước khi già hóa dân số quá sâu.

giadinh0305102014102312
 

Tại Hội thảo “Đại biểu Quốc hội với chính sách về dân số và phát triển” gần đây, bà Ritsu Nacken, Quyền Trưởng đại diện Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) tại Việt Nam khẳng định, đã đến lúc Chính phủ Việt Nam phải chuyển trọng tâm của chính sách dân số từ kiểm soát sinh sang việc cân nhắc ở mức độ rộng hơn về dân số và phát triển.

Việt Nam không cần phải tiếp tục chính sách giảm mức sinh hay kiểm soát dân số nữa; mỗi cá nhân và từng cặp vợ chồng có quyền quyết định tự do, có trách nhiệm về số con và họ có đủ thông tin, phương tiện để thực hiện quyền này.

Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng cho rằng, Việt Nam nên điều chỉnh chính sách dân số, đặc biệt là số con. Bởi theo kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc, sẽ rất khó khăn, thậm chí không thể phục hồi được khi già hóa dân số quá sâu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.