Hàng hải

Đề xuất kéo điện lưới đến trạm hải đăng Tiên Sa

19/04/2021, 14:38

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đề xuất xây dựng hệ thống điện đến trạm hải đăng Tiên Sa, phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải.

img

Dù là mục tiêu bờ duy nhất để tàu thuyền hành trình tuyến Bắc - Nam nhưng hiện tại, trạm hải đăng Tiên Sa vẫn chưa có hệ thống điện lưới, việc vận hành thiết bị vẫn phải sử sụng máy phát điện - Ảnh minh họa

Cảng vụ hàng hải (CVHH) Đà Nẵng vừa kiến nghị UBND TP Đà Nẵng bố trí lắp đặt hệ thống điện tại khu vực đèn biển Tiên Sa, bán đảo Sơn Trà.

Trạm đèn Tiên Sa được xây dựng năm 1902, là một trong những báo hiệu hàng hải thuộc hệ thống phao báo hiệu hàng hải ven biển của Việt Nam để tàu thuyền hành trình tuyến Bắc - Nam trên biển xác định điểm chuyển hướng ra, vào vịnh Đà Nẵng an toàn.

Dù có vị trí chiến lược nằm tại trung điểm tuyến hàng hải Bắc - Nam, nhưng hiện nay, trạm vẫn chưa có hệ thống điện. Hàng ngày, cán bộ trạm đèn phải dùng máy phát điện để phục vụ hoạt động của đèn vào ban đêm. Còn ban ngày hoàn toàn không có điện nên cuộc sống cán bộ, nhân viên ở đây rất khó khăn.

"Trong mùa mưa bão, vịnh Đà Nẵng thường xuyên có lượng lớn tàu, thuyền vào tránh, trú. Trong đó, riêng năm 2020, số lượng tàu, thuyền vào neo đậu để tránh trú bão là hơn 200 phương tiện. Vì vậy, việc đấu nối hệ thống điện đến trạm hải đăng Tiên Sa là rất cần thiết, đảm bảo công tác điều phối, giám sát và hướng dẫn tàu, thuyền hoạt động được an toàn", CVHH Đà Nẵng thông tin và kiến nghị UBND TP Đà Nẵng quan tâm, chỉ đạo đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án đầu tư xây dựng hệ thống điện tại trạm hải đăng trước mùa mưa bão 2021.

“Việc cấp điện tại các đảo là chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế biển, đảo mà trên hết là xây dựng hệ thống đảo trở thành tuyến phòng thủ vững chắc bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ”, đơn vị này khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.