Đời sống

Đề xuất lập chốt kiểm tra sức khoẻ ngư phủ ở cửa biển ngăn ngừa Covid-19

26/03/2020, 15:46

Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời kiến nghị Sở Y tế phối hợp với cơ quan chức năng lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 qua cửa biển sông Ông Đốc.

img
Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) kiến nghị thành lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 để kiểm tra tình trạng sức khỏe của ngư phủ trên các tàu cá qua cửa biển sông Ông Đốc. (Ảnh minh họa)

Ngày 26/3, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời kiến nghị Sở Y tế tỉnh Cà Mau về việc kiểm tra sức khỏe ngư phủ.

Theo đó, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, tình trạng lây nhiễm khó kiểm soát, công tác quản lý người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài về hoặc đi từ các tỉnh có dịch Covid-19 về địa phương rất khó khăn.

Do đó, Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời kiến nghị Sở Y tế phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau chỉ đạo Đồn Biên phòng Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) thành lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 để kiểm tra tình trạng sức khỏe của ngư phủ trên các tàu cá qua cửa biển sông Ông Đốc trước khi cho ngư phủ về địa phương.

Theo Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời, trung tuần hàng tháng, tại cửa biển sông Ông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) ước tính có khoảng 15.000 ngư phủ, 1.000 tàu cá có công suất lớn trong tỉnh và các tỉnh khác như: Trà Vinh, Bến Tre, Kiên Giang,... đánh bắt hải sản về cửa biển sông Ông Đốc.

Các ngư phủ trên các tàu cá này chưa được giám sát tình trạng sức khỏe và yếu tố dịch tễ tiếp xúc, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.