Pháp luật

Đem "cái chết trắng" đến cho tài xế taxi lãnh 7 năm tù

09/08/2014, 18:18

Chiều 9/8/2014, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Châu 7 năm 6 tháng tù về tội danh "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Chiều ngày 9/8/2014, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Châu (36 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) 7 năm 6 tháng tù về tội danh “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Nguyễn Thị Kim Châu tại Tòa.
Nguyễn Thị Kim Châu tại Tòa.

Chiều ngày 25/2/2014, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt quả tang Châu đang chuẩn bị bán trái phép chất ma tuý cho một thanh niên lái xe taxi. Khi bị bắt, trong người Châu có một gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng.

Tiếp tục khám xét nhà ở của Châu, công an thu giữ 1 cục lớn và ba cục nhỏ, sau này xác định là chế phẩm của heroin.

Vừa làm công việc mở quán bán cà phê, Châu ở nhà nghe điện thoại đặt hàng để chuyển ma tuý đi cho các con nghiện. Châu cũng đã nhiều lần bán ma tuý cho các tài xế taxi. Châu khai nhận mình chỉ là đối tượng bán lẻ ma tuý sau khi nhận hàng từ một đối tượng khác tên là Út.  

                                                                                                                Thanh Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.