Xã hội

Đêm nay Hà Nội tiếp tục mưa lớn, có ngập lụt hay không?

25/05/2016, 11:50

Theo Phó Tổng giám đốc TTKTTV Trung ương đêm nay Hà Nội tiếp tục có mưa dông nhưng khó ngập úng.

DSC00348

Ngập úng "khủng" sau trận mưa lớn đêm qua khiến giao thông khó khăn.

Đêm 24/5, rạng sáng 25/5, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng ở nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội khiến giao thông và cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Liên quan đến đợt mưa "khủng" này, Báo Giao thông đã có trao đổi với Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương (TTKTTV) Lê Thanh Hải để làm rõ.

Cụ thể, theo ông Hải, hiện khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang trong thời kỳ mưa lũ tiểu mãn. Thời kỳ này thường xuất hiện mưa lớn kéo dài vài ba ngày gây lũ. Thông thường, lũ tiểu mãn xuất hiện từ 22-23/5 nhưng năm nay muộn hơn.

Cũng theo vị này, đêm qua và rạng sáng nay, Hà Nội đón trận mưa có cường độ lớn. Ngoài một số quận của Hà Nội chỉ có lượng mưa trung bình từ 40-60mm thì có nơi như Nam Từ Liêm, Cầu Giấy có mưa đạt từ 200-300mm. Đáng chú ý là Hà Đông có lượng mưa 380mm trong vòng vài giờ.

Ông Hải cho biết, dự báo ghi nhận hình thái mưa nói trên có thể tiếp diễn trong 1 vài ngày tới và xảy ra vào ban đêm. Tuy nhiên, lượng mưa theo dự báo trong khoảng 50-100mm. Tức là sẽ không xảy ra hiện tượng ngập "khủng" như vừa qua.

"Trong vài năm gần đây, phía Tây và Tây Nam Thủ đô thường hứng chịu mưa lớn và ngập nặng. Do đó, cần phải xây dựng kịch bản ứng phó cho khu vực này", ông Hải nói.

DSC00358

Mưa ngập gần hết bánh xe trên phố Trần Bình.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29, có nơi trên 29 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ, vùng núi dưới 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 67-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 30 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.