Xã hội

Đêm nay, miền Bắc đón gió mùa cấp 2-3

12/10/2016, 19:59

Đêm nay gió mùa đông bắc bắt đầu đổ bộ, miền Bắc sẽ dịu mát sau những ngày nắng khô hanh.

20160615074111-mua-0727

Gió mùa Đông Bắc đổ bộ

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm nay (12/10) gió mùa Đông Bắc bắt đầu tràn về các tỉnh phía Bắc, nhiệt độ giảm xuống khoảng 3 - 4 độ C

Vào hồi 13 giờ hôm nay (12/10), vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 15,0-16,0 độ Vĩ Bắc; 113,2-114,2 độ Kinh Đông, phía Đông quần đảo Hoàng Sa.

Hiện vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển hướng về phía vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ. Từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ có gió mùa đông bắc; Kết hợp với vùng áp thấp biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước đêm nay (12/10)

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26, có nơi dưới 22 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, từ gần sáng và ngày mai có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 Độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 độ C

Từ Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc từ gần sáng và ngày mai có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 độ C

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ C

img

Thời tiết hôm nay (12/10): Mưa dông cả nước?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.