Xã hội

Đêm nay miền Bắc đón rét đậm, bão Melor hoành hành trên Biển Đông

13/12/2015, 20:01

Cơn bão Melor đang hoạt động mạnh ở vùng biển Philipines. Trong khi đó, đêm nay rạng sáng mai Bắc Bộ trời trở rét.

nhietdo

Từ mai 14/12, miền bắc đón đợt rét đậm mới trên diện rộng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện nay cơn bão Melor đang hoạt động rất mạnh trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. 

Vào hồi 13h00 chiều nay 13/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 129,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippin khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 135 đến 150km một giờ), giật cấp 16-17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. 

Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam nên đêm 13, rạng sáng ngày 14/12, các tỉnh từ Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ trời trở lạnh.

Từ ngày 14/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Trong các ngày 16 và 17/12, các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại.

Từ đêm 14/12, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Từ chiều ngày 15/12 vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 14/12:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Ngày gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C, riêng khu Tây Bắc 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Ngày gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.