Đường bộ

Đêm nay sẽ thông đường vào hiện trường sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ

18/10/2020, 17:51

Nhiều máy cẩu, máy xúc, xe tải chở đá... được huy động để mở đường vào hiện trường vụ sạt lở ở Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337.

img
Một điểm đứt gãy trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

Theo ghi nhận của Báo Giao thông, đường dẫn vào huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) bị sạt lở ở nhiều nơi khiến giao thông ách tắc, việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở, vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế-quốc phòng 337 gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Vũ Ngọc Lăng, Vụ trưởng Vụ ATGT (Tổng cục Đường bộ VN) cho biết, hiện nay đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ách tắc, đứt gãy trầm trọng, giao thông rất nguy hiểm kể cả đi bộ cũng không vào được.

Tổng cục đã chỉ đạo Cục quản lý Đường bộ 2 huy động nhiều máy móc, phương tiện đến xử lý các điểm sạt lở. Cụ thể, đã điều 3 công ty quản lý đường bộ với khoảng trên 20 máy xúc và ô tô, cùng rọ thép, đá hộc, các cục bê tông.

Đến thời điểm này, điểm đứt đường tại Km225 và Km222 đã thông xe, xe tải đi được.

"Hiện các đơn vị đang thi công điểm Km221+690. Đây là vị trí rất phức tạp, sụt taluy dương, trong khi taluy âm gây đứt đường, kết hợp vực sâu, khe nước. Sơ bộ có 2 điểm sụt dương khối lượng rất lớn và nhiều điểm nhỏ khác. Điểm Km 221+650 đã đào bạt thông tạm cho phương tiện vào phía trong để hót sụt. Điểm này phức tạp nhất, khả năng tối nay thông đường. Ngoài ra, tiếp tục 2 mũi vào hót sụt ta luy dương. Dự kiến đêm nay sẽ thông đến hiện trường vụ sạt lở, vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337", ông Lăng cho biết.

Như Báo Giao thông đưa tin, từ 6h30 sáng nay (18/10), lực lượng cứu nạn của địa phương đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (quân khu 4) vào rạng sáng cùng ngày.

Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ chỉ có 20 người gồm công an, dân quân, cán bộ và một số người dân. Hiện phương tiện cứu hộ khá thô sơ, chỉ có cuốc xẻng, rất cần lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp để đẩy nhanh công tác ứng cứu. Vị trí sạt lở ở thôn Cộp, xã Hướng Phùng, xa trung tâm nên rất khó để huy động máy móc chuyên dụng.

Được biết, trong số 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp, có 3 sĩ quan, 8 quân nhân chuyên nghiệp, 11 hạ sỹ quan, chiến sĩ. Hiện lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của gần 20 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.