Hạ tầng

Đến 30/6, bàn giao mặt bằng "sạch" dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

17/06/2016, 16:21

Chỉ đạo được Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhấn mạnh khi làm việc với các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam hôm nay (17/6).

30.6-chot-ban-giao-mat-bang-cao-toc-DN-QN

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu địa phương Quảng Ngãi, Quảng Nam sớm xử lý dứt điểm vướng mắc mặt bằng dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi trước 30/6

Hỗ trợ tối đa cho hộ dân giải phóng mặt bằng

Theo thống kê, dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi qua Quảng Ngãi hiện còn gần 40 vị trí vướng mắc với khoảng 200 hộ dân chưa nhận tiền tiền hoặc chưa bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân do người dân kiến nghị về đơn giá đền bù, giải tỏa, chính sách tái định cư... Vướng mắc mặt bằng dạng "xôi đỗ" ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, không có công địa thi công đồng bộ. 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ, lãnh đạo các huyện, sở ngành chức năng trực tiếp rà soát từng "điểm nóng", hộ dân vướng mắc, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể. 

Theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ, các chế độ chính sách pháp luật quy định về giải tỏa đền bù phải vận dụng tối đa cho các hộ dân vùng dự án, đảm bảo người dân vùng GPMB có cuộc sống không khó khăn hơn trước. Địa phương đã rất tích cực, bàn giao lượng lớn mặt bằng cho dự án. Những vướng mắc còn lại không nhiều nhưng là những "điểm nóng" phức tạp, nan giải, cần sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của địa phương, nhà đầu tư. 

"Dự án hoàn thành vào đầu năm 2017, áp lực tiến độ rất lớn nên mặt bằng cần sớm được bàn giao dứt điểm cho các đơn vị thi công. Đến 30/6, những vướng mắc này phải xử lý triệt để. Bộ sẽ tái kiểm tra vào ngay từ đầu tháng 7 tới", Thứ trưởng Thọ nhấn mạnh. 

30.6-chot-ban-giao-mat-bang-cao-toc-DN-QN-2

Thứ trưởng Lê Đình Thọ trực tiếp đối thoại hộ dân kiến nghị về mặt bằng dự án

Lãnh đạo Bộ cho rằng công tác GPMB phải công khai, cương quyết, vừa đảm bảo nguyên tắc, quy định chung vừa thấu tình đạt lý.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chỉ đạo ngành chức năng rà soát lại cụ thể từng trường hợp, các kiến nghị nếu chính đáng phải được xử lý kịp thời. Trường hợp các hộ dân vẫn cố tình không bàn giao mặt bằng, sẽ lên kế hoạch cưỡng chế, bảo vệ thi công.

Theo ông Mai Tuấn Anh, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐTPT Đường cao tốc VN (VEC, nhà đầu tư dự án), ngoài chính sách chung, VEC hỗ trợ thăm hỏi, động viên các gia đình cách mạng, liệt sĩ; hỗ trợ 40 triệu đồng/ nhà tình nghĩa cho 2 hộ dân đặc biệt khó khăn vùng ảnh hưởng trên tuyến; cam kết tạo việc làm cho con em các hộ dân khu vực GPMB dự án...

Sẽ cưỡng chế hộ "chây ì" mặt bằng

Chiều cùng ngày (17/6), báo cáo với Thứ trưởng Lê Đình Thọ tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn cho biết đến 30/6, tỉnh cơ bản xử lý xong vướng mắc mặt bằng tại TX. Điện Bàn, huyện Duy Xuyên và Thăng Bình. Công tác GPMB còn lại tập trung chủ yếu ở hai huyện Phú Ninh và Núi Thành. Hiện, còn 70 hộ chưa bàn giao mặt bằng, chưa nhận tiền. 

30.6-chot-ban-giao-mat-bang-cao-toc-DN-QN-3

Quảng Nam còn nhiều "điểm nóng" vướng mắc mặt bằng dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Theo ông Toàn, tỉnh đang tổ chức đối thoại để các hộ dân nhận tiền, đất tái định cư, bàn giao mặt bằng cho dự án. Đối với các hộ đã nhận tiền, cam kết bàn giao mặt bằng trong tháng 6/2016. Mới đây, tỉnh kiểm tra, chỉ đạo các huyện vào cuộc vận động nhân, rà soát, có biện pháp đấu tranh với các đối tượng kích động, gây rối trật tự. Trường hợp không chấp hành sẽ tổ chức bảo vệ thi công, cưỡng chế mặt bằng.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết Quảng Nam vận dụng kinh nghiệm GPMB dự án QL1 để có các giải pháp linh hoạt, phù hợp. Thực tế cho thấy khi địa phương quyết liệt, mặt bằng rất dễ được "khơi thông". Sở GTVT tỉnh phải làm cơ quan đầu mối tổng hợp, xử lý các thông tin mặt bằng dự án. VEC cùng địa phương rà soát lại các vấn đề bất cập phát sinh dự án, xử lý dứt điểm. Các điểm bảo vệ thi công, nhà thầu, VEC chủ động kế hoạch phối hợp thi công cụ thể.

Thống kê VEC, hiện toàn tuyến dự án qua Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã bàn giao hơn 96% mặt bằng thi công, nhưng đến nay còn gần 7km chiều dài toàn tuyến chưa giải tỏa được. Trước đó, trong ngày 16/6, Thứ trưởng Lê Đình Thọ trực tiếp khảo sát hiện trường từng vị trí tồn đọng GPMB toàn tuyến dự án, lắng nghe tâm tư, kiến nghị của người dân... 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.