Du lịch

Đến Bạc Liêu dạo phố đi bộ dọc bờ sông, ngắm khu nhà cổ

26/05/2022, 16:37

Mô hình Phố Đi bộ - Du lịch trên địa bàn TP Bạc Liêu dự kiến sẽ được xây dựng trên bờ kè sông Bạc Liêu - Cà Mau và lòng đường Điện Biên Phủ.

Ngày 26/5, bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị tư vấn thiết kế đã lên ý tưởng thiết kế phố đi bộ đường Điện Biên Phủ (phường 3) trên cơ sở "đề bài" của TP Bạc Liêu đưa ra.

"Khi thực hiện phố đi bộ đối với nhà cổ ở dọc theo tuyến phải được bảo tồn, nâng cấp bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, sắp xếp khu vực đi bộ, khu vực cho phép buôn bán và dự án sẽ được phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn cụ thể", bà Lam cho hay.

img

Tuyến đường Điện Biên Phủ dự kiến được chọn làm tuyến phố đi bộ.

Bản sắc văn hóa Bạc Liêu được thể hiện ở phố đi bộ thông qua ngôn ngữ kiến trúc, cảnh quan; lối sống, đặc tính của đô thị; hoạt động văn hóa, ẩm thực…

Để hoàn thiện ý tưởng thiết kế này, đơn vị tư vấn sẽ nghiên cứu 8 chuyên đề thành phần, gồm: hệ thống hạ tầng kỹ thuật; bản sắc Bạc Liêu trong phố đi bộ; công trình kiến trúc; cảnh quan và môi trường; khai thác dịch vụ; mở rộng không gian; nghiên cứu xã hội học; hoạt động trong phố đi bộ.

Tuyến đường dự kiến làm mô hình Phố Đi bộ - Du lịch TP Bạc Liêu là lòng đường Điện Biên Phủ và phía trên là bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau.

Theo lãnh đạo TP Bạc Liêu, nếu làm được phố đi bộ thì sẽ tạo thêm một điểm nhấn của địa phương, phục vụ khách tham quan du lịch khi đến với Bạc Liêu về đêm.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, tuyến đường Điện Biện Phủ có chiều dài khoảng trên dưới 800m. Đoạn đường dự kiến mở phố đi bộ từ cầu Võ Thị Sáu đi qua trước khu nhà Công tử Bạc Liêu, đến khu chợ Bạc Liêu.

Hiện tại, TP Bạc Liêu đã tiến hành di dời các tiểu thương buôn bán hàng hóa vào chợ Nông sản - Thực phẩm. Sau đó, sẽ có mặt bằng đường Điện Biên Phủ để mở tuyến phố đi bộ phục vụ du lịch.

Tỉnh Bạc Liêu hiện có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như: khu nhà Công tử Bạc Liêu; quảng trường Hùng Vương; khách sạn Bạc Liêu; bãi tắm nhân tạo khu du lịch Nhà Mát; khu sinh thái Hồ Nam; Quán Âm Phật Đài; khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu; đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo định hướng chung của TP Bạc Liêu, đến năm 2025 địa phương này phấn đấu trở thành thành phố du lịch của tỉnh Bạc Liêu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.