Du lịch

Đến Cà Mau đi xuyên rừng Đất Mũi ngắm cảnh thiên nhiên, xem cua đua tốc độ

24/05/2022, 12:55

Nhiều sự kiện, chương trình du lịch hấp dẫn sắp diễn ra tại Cà Mau, hứa hẹn thu hút nhiều du khách đến với tỉnh cực Nam của Tổ quốc.

Ngày 24/5, ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, du lịch tỉnh Cà Mau đang trở lại mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, dần trở lại trạng thái bình thường mới.

Đặc biệt, trong tháng 9/2022, tại Cà Mau sẽ diễn ra lễ Thượng cờ - Thống nhất non sông giữa giữa cột cờ Hà Nội tại mũi Cà Mau với các điểm cầu truyền hình tại cột cờ Hà Nội (Hà Nội), cột cờ Lũng Cú (Hà Giang), cột cờ Hiền Lương (Quảng Trị).

img

Một góc TP Cà Mau (Cà Mau) nhìn từ trên cao.

Dịp này, sẽ diễn ra sự kiện ngày hội cua Cà Mau với hội thi các món ăn được chế biến từ cua, hội chợ thương mại trưng bày các sản phẩm đặc sản, đặc trưng của vùng.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có các trò chơi dân gian như: đua tốc độ cua, thi trói cua và kết hợp tham quan tuyến xuyên rừng tại Đất Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển)…

“Với nhiều sự kiện hấp dẫn trên, chúng tôi tin rằng Cà Mau sẽ tiếp tục thu hút được nhiều khách tham quan du lịch và trải nghiệm du lịch cộng đồng, hứa hẹn doanh thu từ du lịch của tỉnh sẽ khởi sắc hơn”, ông Hùng chia sẻ thêm.

Anh Lê Trọng Đạt, du khách ở Bạc Liêu chia sẻ: “Cà Mau là tỉnh ở cực Nam của Tổ quốc, nơi có biểu tượng cột cờ Hà Nội.

Nơi đây ngoài cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, còn mang ý nghĩa lịch sử thiêng liêng.

Đất Mũi cũng là nơi mà gia đình tôi chọn đến trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022 này”.

img

Biểu tượng cột cờ Hà Nội bên trong khu du lịch Quốc gia mũi Cà Mau.

Trước đó, để sẵn sàng đón khách du lịch trở lại Cà Mau sau địa dịch Covid-19, ngành Văn hóa tỉnh Cà Mau đã thực hiện trung tu, tôn tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất tại nhiều điểm, khu du lịch, với phương châm “thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Vừa qua, tỉnh Cà Mau đã tổ chức thành công sự kiện “Hương rừng U Minh” với các điểm nhấn như: Đi bộ xuyên rừng; tổ chức xác lập kỷ lục “Tổ ong lớn nhất Việt Nam” của nghề gác kèo ong U Minh Hạ; xác lập kỷ lục “Lẩu mắm lớn nhất Việt Nam”… thu hút được hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

Theo thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022, tổng lượng du khách đến Cà Mau tham quan là 83.240 du khách, tăng 67,3% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của Cà Mau là gần 80 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.