Đời sống

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người dân đứng ngoài vái vọng ngày mùng 5 Tết

16/02/2021, 21:16

Sau khi các đền chùa tại Hà Nội tạm dừng đón khách để phòng dịch Covid-19, nhiều người vẫn đứng ngoài vái vọng, cầu bình an.

img

Để phòng chống dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội đã tạm thời dừng mở cửa các cơ sở di tích, đình chùa, tôn giáo từ 0h ngày 16/2 (mùng 5 Tết).

img

Ghi nhận của PV tại đền Quán Thánh (quận Ba Đình), thông báo tạm dừng đón khách được BQL di tích dán trước cổng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhất tâm vái vọng từ bên ngoài.

img

Người dân chắp tay làm lễ ngay phía tường bao.

img

Hàng rào phân luồng trong khuôn viên đền khi đón du khách những ngày trước đó.

img

Cách đó không xa, tấm biển tạm dừng hoạt động được đặt tại lối vào chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ).img

Đã đến chùa nhưng không thể vào trong, người dân chọn cách đứng ngoài vái vọng.

img

Vào dịp đầu năm, người dân thường đi lễ chùa để cầu bình an, may mắn, vạn sự như ý trong năm mới.

img

Tương tự, phủ Tây Hồ cũng "cửa đóng then cài".

img

Nhiều người tỏ ra tiếc nuối nhưng đều ủng hộ chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố.

img

Hằng năm, vào thời điểm này, phủ Tây Hồ luôn là điểm đến đông đúc.

img

Hương, hoa, tiền, vàng được người dân đặt ở góc cửa ra vào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.