Thế giới

Đến lượt Nga phóng 128 tên lửa hành trình diệt khủng bố Syria

13/04/2017, 09:33

Quân đội Nga tiêu diệt 74 mục tiêu trọng yếu của lực lượng khủng bố ở Syria.

1052462892

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Pantsir-S1 của Nga triển khai tại Syria.

Quân đội Nga đã phá hủy 74 cơ sở trọng yếu của lực lượng khủng bố ở Syria, Sputnik ngày 12/4 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.

“Các lực lượng vũ trang Nga đã phóng 128 quả tên lửa hành trình trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố tại Syria với mục tiêu là 74 cơ sở của lực lượng khủng bố được ngụy trang cẩn thận”, ông Igor Konashenkov nói.

Cũng theo tướng Nga, các mục tiêu bị tiêu diệt bao gồm các sở chỉ huy, các nhà kho chứa vũ khí lớn và số lượng lớn phần tử khủng bố ở các địa điểm này đã bị loại bỏ.

Kể từ tháng 9/2015, không quân Nga đã tiến hành các cuộc không kích tại Syria nhằm vào các vị trí của khủng bố theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Đến tháng 3/2016, phần lớn các phương tiện chiến đấu chính của không quân Nga đã rời khỏi Syria theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin, sau khi nhiệm vụ đã được thực hiện thành công.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.