Chất lượng sống

Đến năm 2021-2022, thiếu 49 nghìn giáo viên mầm non và tiểu học

08/05/2018, 10:05

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, đến năm học 2021-2022, cả nước sẽ thiếu khoảng 59.000 giáo viên.

18

Ảnh minh họa

Cụ thể, bậc mầm non, Sơn La thiếu trên 1.000 giáo viên, Bắc Giang là gần 2.000 người, Thái Bình thiếu 1.500 người, Thanh Hóa thiếu 1.405 người, TP Hồ Chí Minh thiếu gần 1.200 người. Tỉnh Nghệ An thậm chí thiếu đến gần 3.400 giáo viên mầm non. Ở bậc tiểu học, tỉnh Sơn La thiếu trên 1.000 giáo viên, Gia Lai thiếu gần 1.200, Hà Nội thiếu gần 2.700…

Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH cho biết, căn cứ vào kết quả thống kê này năm 2018, dù chỉ tiêu vào ngành Sư phạm giảm 38% so với năm 2017 nhưng Bộ vẫn giao đào tạo sư phạm hệ trung cấp hơn 5.000 giáo viên. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên lệch nhau không chỉ ở các bậc học mà còn thể hiện ở các vùng miền. Chính vì vậy, Bộ GD&ĐT đã tính toán kỹ lưỡng việc phân bổ chỉ tiêu cho các trường ở các khu vực khác nhau trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ và trung cấp năm 2018. Cụ thể, với tổng chỉ tiêu sư phạm gần 35.600, các trường sư phạm lớn sẽ được giao đào tạo khoảng 8.000 giáo viên. Số còn lại sẽ giao cho các trường tại các địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.