Âm nhạc

Đen Vâu có động thái lạ sau vụ rơi trực thăng ở Hải Phòng

06/04/2023, 07:37

Đen Vâu xác nhận ẩn MV "Trời hôm nay nhiều mây cực!", ngay sau khi biết tin về vụ máy bay trực thăng rơi ở Hải Phòng vào tối 5/4.

Tối 5/4, MV "Trời hôm nay nhiều mây cực!" của Đen Vâu phát hành hồi tháng 8/2020 trên kênh YouTube cá nhân đã được ẩn.

Cụ thể, khi truy cập vào đường link MV, khán giả nhận thông báo: “Video không có sẵn. Đây là video riêng tư”.

Khi kiếm từ khóa “Trời hôm nay nhiều mây cực!”, khán giả chỉ thấy xuất hiện video hậu trường, reaction hoặc bản cover thay vì MV gốc.

img

Hình ảnh của Đen Vâu trong MV "Trời hôm nay nhiều mây cực!"

Đen xác nhận anh ẩn MV vì không muốn "tăng lượt xem theo cách buồn bã thế này".

Nam rapper cho biết: “Đen nhận được thông tin vào lúc 21h. Khi nghe tin, chúng tôi cảm thấy rụng rời tay chân và lập tức báo với bên vận hành kênh phải khóa MV. Chúng tôi không muốn tăng lượt xem theo cách buồn bã thế này. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn”.

"Trời hôm nay nhiều mây cực!" được phát hành tối 6/8/2020. MV được dàn dựng đơn giản và tìm về thiên nhiên. Đen Vâu sáng tác bài hát trong quãng thời gian tránh dịch tại Hạ Long.

Nam rapper quay MV theo lối one shot và thuê chiếc trực thăng mang số hiệu VN-8650, ngồi rap nguyên bài từ đầu đến cuối.

Trong quá trình quay, ê-kíp cho biết luôn tuân thủ nghiêm các biện pháp an toàn bay, không sử dụng kỹ xảo.

img

Các cán bộ quân đội, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam trên tàu SAR 411 tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay rơi trên vùng biển Cát Bà (Hải Phòng) trong đêm 5/4

Tối 5/4, Bộ Quốc phòng thông tin về vụ việc trực thăng rơi ở vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh.

Theo đó, vào hồi 16h50' ngày 5/4/2023, máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 hành khách xuất phát từ bãi đáp Tuần Châu thực hiện chở khách tham quan vịnh Hạ Long.

Chiếc trực thăng đã mất liên lạc lúc 17h15' cùng ngày, sau đó thì gặp nạn tại khu vực Hòn Dép (khu vực giáp ranh địa giới Hải Phòng).

Khi xảy ra tai nạn, trên máy bay có 5 người gồm Đại tá - phi công Chu Quang Minh và 4 hành khách đến từ Đà Nẵng.

Theo ghi nhận của Báo Giao thông, đến 23h30' ngày 5/4/2023, lực lượng cứu nạn đã vớt được 2 thi thể (1 nam và 1 nữ).

Tại hiện trường có 13 phương tiện tìm kiếm cứu nạn từ lực lượng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.