Y tế

Đeo mặt nạ chống độc có ngăn được virus SARS-CoV-2?

06/10/2021, 06:57

Đeo khẩu trang y tế N95 rất khó chịu chưa nói đến kiểu mặt nạ nhựa chống độc. Mọi người không nên quá cầu kỳ phương tiện bảo hộ.

Hỏi:

Tôi được giới thiệu dùng mặt nạ chống độc ngăn được virus SARS- CoV-2 vì có phin lọc bụi, virus, vi trùng. Như vậy có đúng không thưa bác sĩ?

Trần Hanh (TP.HCM)

img

Ảnh minh họa

BS. Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM trả lời:

Việc sử dụng mặt nạ chống độc cũng không có tác dụng gì nhiều, thường dành cho những công nhân làm ở khu vực hoá chất, nồng độ bụi cao.

Việc sử dụng các loại mặt nạ quá chuyên dụng, người đeo sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí có thể gây dị ứng, mẩn da.

Ngay cả khẩu trang N95 cũng chỉ được khuyến khích dùng cho các nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh.

Đeo khẩu trang y tế N95 rất khó chịu chưa nói đến kiểu mặt nạ nhựa chống độc. Mọi người không nên quá cầu kỳ phương tiện bảo hộ.

Để ngăn ngừa virus Sars-CoV-2 chỉ cần tuân thủ khoảng cách an toàn 2m khi giao tiếp, khẩu trang đúng cách đảm bảo đeo phủ kín mũi, cằm, không sờ tay lên mặt vì như vậy là cầu nối đưa virus vào cơ thể.

Khi đến các khu vực đông người như bệnh viện, cơ sở y tế tiêm chủng thì có thể đeo thêm kính che giọt bắn. Tuy nhiên, kính che giọt bắn cũng phải đảm bảo yếu tố an toàn, đeo suốt quá trình, không sờ tay lên kính che giọt bắn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.