Xã hội

Dẹp lấn chiếm vỉa hè: Công an có mặt, chủ quán bê đồ chạy tán loạn

04/03/2023, 07:21

Sau khi lực lượng công an có mặt, một số chủ cửa hàng ở phố Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy) đã nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế ở vỉa hè vào trong nhà.

Tối 3/3, theo chân Tổ công tác của công an phường Quan Hoa và phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) xử lý, nhắc nhở hành vi lấn chiếm vỉa hè, PV nhận thấy, những ngày này, hầu hết chủ cửa hàng đều không để bàn, ghế ra vỉa hè.

Tối 3/3, theo chân Tổ công tác của công an phường Quan Hoa và phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) xử lý, nhắc nhở hành vi lấn chiếm vỉa hè, PV nhận thấy, những ngày này, hầu hết chủ cửa hàng đều không để bàn, ghế ra vỉa hè.

Tuy nhiên, một số cửa hàng khi không có lực lượng chức năng đi tuần tra, kiểm soát vẫn lén lút bày bàn ghế, đồ kinh doanh ra vỉa hè.

Tuy nhiên, một số cửa hàng khi không có lực lượng chức năng đi tuần tra, kiểm soát vẫn lén lút bày bàn ghế, đồ kinh doanh ra vỉa hè.

Cụ thể, tại đường Nguyễn Văn Huyên, một quán nước mang tên ZuKa trước khi lực lượng công an đến thì vẫn bày đầy bàn ghế ra vỉa hè.

Cụ thể, tại đường Nguyễn Văn Huyên, một quán nước mang tên ZuKa trước khi lực lượng công an đến thì vẫn bày đầy bàn ghế ra vỉa hè.

Sau khi lực lượng công an đến thì nhân viên quán này đã nhanh chóng bê bàn ghế chạy vào trong nhà.

Sau khi lực lượng công an đến thì nhân viên quán này đã nhanh chóng bê bàn ghế chạy vào trong nhà.

Được sự nhắc nhở của lực lượng công an phường, chủ cửa hàng ZuKa đã cam kết không tái phạm.

Được sự nhắc nhở của lực lượng công an phường, chủ cửa hàng ZuKa đã cam kết không tái phạm.

Tương tự, quán ốc Thố trên đường Nguyễn Văn Huyên, dù chỉ để một chiếc bàn ra vỉa hè nhưng lực lượng công an phường đã nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm.

Tương tự, quán ốc Thố trên đường Nguyễn Văn Huyên, dù chỉ để một chiếc bàn ra vỉa hè nhưng lực lượng công an phường đã nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm.

Lãnh đạo Công an phường Quan Hoa cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ đạo 197 của thành phố, đơn vị đã và đang tập trung tuyên truyền, vận động và xử lý những hành vi chiếm dụng vỉa hè.

Lãnh đạo Công an phường Quan Hoa cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ đạo 197 của thành phố, đơn vị đã và đang tập trung tuyên truyền, vận động và xử lý những hành vi chiếm dụng vỉa hè.

"Khi được tuyên truyền nhắc nhở, đa phần các chủ cửa hàng đã tuân thủ và không thực hiện lấn chiếm vỉa hè", lãnh đạo Công an phường Quan Hoa cho hay.

"Khi được tuyên truyền nhắc nhở, đa phần các chủ cửa hàng đã tuân thủ và không thực hiện lấn chiếm vỉa hè", lãnh đạo Công an phường Quan Hoa cho hay.

Một số quán nhậu bày bếp nướng trên vỉa hè cũng được lực lượng Công an phường Dịch Vọng yêu cầu dọn vào trong nhà.

Một số quán nhậu bày bếp nướng trên vỉa hè cũng được lực lượng Công an phường Dịch Vọng yêu cầu dọn vào trong nhà.

Những chiếc xe máy của khách hàng để không đúng quy định trên vỉa hè cũng được yêu cầu để đúng nơi quy định.

Những chiếc xe máy của khách hàng để không đúng quy định trên vỉa hè cũng được yêu cầu để đúng nơi quy định.

Chị T. - một chủ quán bia trên phố Nguyễn Văn Huyên cho biết, từ khi CSGT xử lý nghiêm nồng độ cồn, quán của chị vắng khách hơn. Do đó, lâu nay chị cũng không bày bàn ghế ra vỉa hè để khách ngồi nữa.

Chị T. - một chủ quán bia trên phố Nguyễn Văn Huyên cho biết, từ khi CSGT xử lý nghiêm nồng độ cồn, quán của chị vắng khách hơn. Do đó, lâu nay chị cũng không bày bàn ghế ra vỉa hè để khách ngồi nữa.

"Cũng có khách hàng chỉ muốn ngồi ở vỉa hè, dù trong nhà còn chỗ. Làm dịch vụ thì phải chiều khách, nên có lúc chúng tôi vẫn vi phạm. Giờ công an phường xử lý nghiêm thì phải giải thích để khách hiểu", chị T. cho hay.

"Cũng có khách hàng chỉ muốn ngồi ở vỉa hè, dù trong nhà còn chỗ. Làm dịch vụ thì phải chiều khách, nên có lúc chúng tôi vẫn vi phạm. Giờ công an phường xử lý nghiêm thì phải giải thích để khách hiểu", chị T. cho hay.

Trung tá Trương Quốc Chính, Phó trưởng Công an phường Dịch Vọng cho hay, khi được vận động, tuyên truyền, các chủ cửa hàng kinh doanh đã cam kết và chấp hành không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.

Trung tá Trương Quốc Chính, Phó trưởng Công an phường Dịch Vọng cho hay, khi được vận động, tuyên truyền, các chủ cửa hàng kinh doanh đã cam kết và chấp hành không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.

"Nếu hộ kinh doanh nào đã được vận động, tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm thì chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm. Chúng tôi cũng tham mưu với các cấp tước giấy phép kinh doanh của những hộ cố tình tái phạm nhiều lần", Trung tá Trương Quốc Chính cho hay.

"Nếu hộ kinh doanh nào đã được vận động, tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm thì chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm. Chúng tôi cũng tham mưu với các cấp tước giấy phép kinh doanh của những hộ cố tình tái phạm nhiều lần", Trung tá Trương Quốc Chính cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.