Làm báo cùng Giao thông

Dẹp nạn “đầu gấu” vung dao ép xe vào quán nghỉ

18/09/2015, 07:24

Loạt bài “Đầu gấu” vung dao ép xe khách vào quán nghỉ ở Phú Thọ trên Báo Giao thông...gây xôn xao dư luận

22
"Đầu gấu" cầm dao liên tục gõ vào kính lái phía trước đe dọa tài xế, phụ xe

Bài viết được bình luận, chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội, cơ quan chức năng ở Phú Thọ cũng đã vào cuộc. Các bài viết phản ánh tình trạng một nhóm thanh niên xăm trổ, đi xe máy không biển số, không mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, cầm dao chặn xe khách và ép “hướng dẫn” vào quán. Nhiều lái xe tuyến Hà Nội - Hà Giang cho hay, nhóm côn đồ còn đi xe máy, ô tô canh chừng xe khách cho đến khi vào quán mới thôi.

Bình luận về sự việc trên, bạn Thanh Bình (CĐ Y Hà Tĩnh) cho biết: “Đâu chỉ ở Phú Thọ, nhiều nơi khác cũng có. Đề nghị cơ quan công an vào cuộc tích cực để bọn côn đồ không dám manh động như vậy, thì lái xe và người dân mới yên tâm đi đường được”.

Liên quan đến loạt bài trên, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã ra công điện yêu cầu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với Công an TP Việt Trì, TX Phú Thọ, các huyện Phù Ninh, Đoan Hùng tăng cường công tác nắm tình hình, tiến hành rà soát các nhà hàng, quán ăn dọc tuyến QL2 có biểu hiện thuê đối tượng hoặc chỉ đạo nhân viên ép xe khách chạy tuyến đường dài vào quán ăn…

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Chu Xuân Ngọc, Trưởng Công an huyện Đoan Hùng khẳng định, ngay sau khi Báo Giao thông có bài phản ánh, Công an huyện Đoan Hùng đã tung lực lượng trinh sát hóa trang thường xuyên tuần lưu, mặc thường phục lên các xe ô tô khách. Nếu phát hiện các đối tượng chặn xe, lực lượng hình sự sẽ tiến hành bắt giữ, xử lý nghiêm đúng quy định. Trường hợp phát hiện cán bộ công an tiếp tay, bao che “bảo kê”, công an huyện sẽ xử lý nghiêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.