Đi ++

Đẹp ngỡ ngàng trên cung đường cao tốc nối Huế - Đà Nẵng

31/05/2019, 15:00

Cung đường từ La Sơn đến Khe Tre trên tuyến cao tốc nối Huế- Đà Nẵng chạy xuyên núi, băng qua triền đồi những cánh rừng tràm… đẹp đến ngỡ ngàng.

img
Khung cảnh tuyệt đẹp đoạn qua cầu Tây Hy- một trong những cây cầu lớn nhất trên dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan

Ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày cuối tháng 5, các hạng mục chính của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loạn từ La Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) đến thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông, Thừa Thiên- Huế) như rãnh thoát nước, gia cố ta luy dương để chống sụt trượt, sơn kẻ vạch phân làn đường đã cơ bản hoàn thiện.

Tại vị trí cách ngã 3 La Sơn khoảng 20km và cách thị trấn Khe Tre 4km, tuyến đường dành cho phương tiện từ đường La Sơn - Nam Đông lên cao tốc và ngược lại, cũng như nút giao cao tốc La Sơn - Túy Loan tại vị trí này đang được thi công “chạy nước rút” phần còn lại để chuẩn bị thông xe, đưa dự án vào khai thác. Các hạng mục phụ trợ trên đoạn tuyến này như hệ thống hàng rào 2 bên tuyến, biển báo, biển chỉ dẫn… cũng đang tiếp tục được thi công lắp đặt.

img
Đoạn qua thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông sau cơn mưa chiều ngày cuối tháng 5

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan nối tỉnh Thừa Thiên- Huế và TP Đà Nẵng dài 77,6 km giai đoạn I, đạt chuẩn cao tốc giai đoạn II. Dự án hoàn thành đưa vào khai thác sẽ khớp nối toàn tuyến cao tốc từ Thừa Thiên - Huế vào Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cũng như cao tốc Bắc Nam phía Đông chuẩn bị được khởi công; tạo mạng lưới giao thông huyết mạch, liên hoàn, giảm tải cho QL1, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên- Huế, TP Đà Nẵng, cũng như khu vực miền Trung - Tây Nguyên…

img
Đoạn cao tốc La Sơn - Túy Loan "chạy xuyên" qua núi
img
Khung cảnh đẹp như tranh vẽ
img
... Băng băng lên cầu qua suối
img
Hệ thống cọc hàng rào cao tốc cũng đã được lắp đặt
img
Trên đoạn ta luy dương chống sụt trượt quy mô này, các đế cọc để lắp dựng hàng rào cũng đã được thiết lập
img
Cao tốc La Sơn - Túy Loan qua lưng chừng núi đoạn thị trấn Khe Tre
img
Một trong những "đường cong mềm mại" trên cung đường cao tốc từ QL1 lên huyện miền núi Nam Đông
img
Một nhóm công nhân đang khẩn trương thi công hoàn thiện ta luy dương chống sụt trượt
img
Đường dành cho phương tiện từ đường La Sơn - Nam Đông lên xuống cao tốc tại nút giao phía dưới thị trấn Khe Tre khoảng 4km đã hoàn thành
img
Nhánh đường dành cho phương tiện từ cao tốc xuống đường La Sơn - Nam Đông thuộc nút giao trên đang được thi công phun bê tông chống sụt trượt
img
Giăng dây để thiết lập hệ thống cọc hàng rào cao tốc "ngăn" chướng ngại vật, súc vật xâm nhập đường cao tốc bên đoạn taluy dương chống sụt trượt
img
Cách đó một đoạn, cọc hàng rào cao tốc cũng đã được đưa vào vị trí để thi công lắp đặt
img
Hệ thống biển báo được lắp đặt
img
Đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn phía dưới cầu Tây Hy
img
Hệ thống hàng rào đoạn đường cao tốc xuyên qua cánh rừng tràm này cũng đã được thiết lập
img
Nút giao cao tốc La Sơn - Túy Loan với đường La Sơn - Nam Đông (bên trái) hướng từ QL1 lên Nam Đông
img
Đoạn đầu dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan (Thừa Thiên- Huế)​

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.