Xã hội

ĐH Luật bất ngờ có Hiệu trưởng không phải người trúng tuyển

18/01/2016, 16:54

Ông Lê Tiến Châu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Tư pháp) được bổ nhiệm làm hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội.

hieu-truong-dh-luat
Ông Lê Tiến Châu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Tư pháp, trái), tân hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội. (Ảnh: Bộ Tư pháp)

Ngày 16/1, Bộ Tư pháp đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội cho ông Lê Tiến Châu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Tư pháp).

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho biết, đây là gia đoạn thách thức của trường ĐH Luật Hà Nội trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng cũng đề nghị ông Lê Tiến Châu cần nhận thức được trách nhiệm, phát huy năng lực và lòng nhiệt huyết để nhận được sự tín nhiệm của mọi người.

Ông Lê Tiến Châu cũng bày tỏ niềm vinh dự khi nhận được sự tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Tư pháp và hứa học hỏi, khắc phục những khó khăn để phát huy truyền thống tốt đẹp của trường ĐH Luật Hà Nội.

Trước đó, tháng 9/2015, kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp đã diễn ra. Kỳ thi do Bộ trưởng Hà Hùng Cường làm Chủ tịch Hội đồng thi.

Vị trí Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội có 4 ứng viên đủ điều kiện dự thi gồm: Ông Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Luật Vietthink; ông Hoàng Xuân Châu, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Trường Đại học Luật Hà Nội; ông Bùi Xuân Hải, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM và bà Trần Kim Liễu, Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường Đại học Luật Hà Nội.

Kết quả, ông Lê Đình Vinh trúng tuyển Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó Bộ Tư pháp đã "treo" quyết định bổ nhiệm luật sư Lê Đình Vinh.

Ngày 15/1, Bộ Tư pháp thông báo quyết định tạm dừng việc bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh cho đến khi Đề án của Ban Cán sự Đảng Chính phủ được ban hành sẽ xem xét tiếp.

Ngay sau đó, ngày 16/1, Bộ Tư pháp bổ nhiệm ông Lê Viết Châu làm hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.