An ninh hình sự

Đi bảo vệ bầu cử, phát hiện kẻ buôn bán trẻ em

20/05/2016, 20:14

Khi đi bảo vệ bầu cử công an phát hiện đối tượng buôn bán trẻ em bị truy nã và tiến hành bắt giữ.

anh_1_qudu

Chân dung đối tượng Xeo Phò Đoan bị truy nã về tội buôn bán trẻ em đã bị bắt giữ 

Theo hồ sơ, tháng 7/2015, Xeo Phò Đoan (38 tuổi, trú bản Xa Lông, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng em trai là Xeo Phò Bích (trú xã Bảo Nam) đi vào bản làng vùng cao, lừa đưa trẻ em bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài. Đoan cùng Bích đã đưa hai trẻ em gái là M.Th.T (13 tuổi) và X.Th.Y (12 tuổi, cùng trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) bán sang Trung Quốc. Sau đó, Bích bị công an phát hiện bắt giữ. Còn Đoan chạy lên rừng, trốn thoát.

Ngày 17/7/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đoan về tội mua bán trẻ em.

Sau một thời gian bặt vô âm tín, Đoan từ Lào trở về bản để thăm vợ con. Đến chiều 19/5, trong lúc đi bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ở xã Bảo Nam, các chiến sĩ Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện Đoan đang trốn trong nhà sàn của người quen trên địa bàn xã. Ngay lập tức, 10 chiến sĩ cảnh sát tiến hành bao vây để bắt giữ Đoan. Khi thấy cảnh sát, Đoan liều lĩnh nhảy từ sàn nhà xuống đất, chạy trốn lên rừng rồi chui vào bụi rậm, dùng đất, đá tấn công cảnh sát. Tuy nhiên các chiến sĩ cảnh sát đã kịp truy đuổi, bắt giữ được Đoan.

Tại cơ quan công an, Đoan khai thời gian qua đã đi cắt rừng sang Lào trốn. Thời gian gần đây, Đoan đoán là công an đã quên mình và do nhớ vợ nên đi theo đường rừng về nhà. Tuy nhiên khi chưa gặp mặt được vợ, con thì Đoan bị phát hiện và bị bắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.