Xã hội

Đi bắt ốc, 2 chị em chết đuối thương tâm

28/06/2017, 14:27

Trong lúc mải bắt ốc, 2 chị em họ bị trượt chân xuống hố sâu thiệt mạng.

8040119-12519813

Mải bắt ốc, 2 chị em họ ở Sóc Trăng bị trượt chân xuống vùng nước sâu chết đuối thương tâm - Ảnh minh họa

Sáng 28/6, Công an xã Mỹ Hương (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) cho biết, trên địa bàn ấp Bưng Côi A vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 chị em họ thiệt mạng.

Nạn nhân là Đoàn Hồng Lụa (7 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Ly (10 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, sáng 27/6, Ly xin phép mẹ cùng Lụa đi bắt ốc ở kênh Út Thuấn (cách nhà khoảng 500m), 2 chị em Luạ và Ly xuống mò ốc gần mé nước, không may trượt chân xuống vùng nước sâu.

Thấy vậy, ông Đoàn Văn Cường (cậu ruột của Ly) chạy về gọi người thân đến cứu vớt. Tuy nhiên khi đưa nạn nhân lên bờ thì cả hai đã tử vong.

Được biết, ông Cường bị tâm thần nhẹ, gia đình hai cháu nhỏ gặp nạn ở gần nhau.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.